Tính mạng công dân Úc trong các trại tị nạn IS ở Syria đang bị đe dọa

27 Tháng Sáu, 2019 | Tin nước Úc

Tổ chức Save the Children nó họ quan ngại cho sự an toàn của các trẻ em Úc vẫn còn kẹt trong các trại tị nạn ở Syria.

Hiện có khoảng 50 bà mẹ và trẻ em người Úc vẫn còn ở trong các trại tị nạn ở Syria. Giám đốc chính sách của tổ chức Save The Children, ông Matt Tinkler lo lắng cho tình cảnh của các công dân Úc này.

“Chúng ta thấy những đứa trẻ bị chết vì viêm phổi trong mùa đông vô cùng lạnh giá, sang đến mùa Hè thì chúng bị mất nước trầm trọng. Kể từ đầu năm nay chúng tôi biết đã có ít nhất 200 người chết trong các trại tị nạn với đại đa số các nạn nhân dưới 5 tuổi. Chúng chết vì sưng phổi, vì suy dinh dưỡng, vì những bệnh có thể ngăn ngừa dễ dàng.”

Bên cạnh đó là tính mạng của những người Úc này bị đe dọa. Ông Tinkler cho biết đôi khi những người trung thành thành với IS đã sát hại những ai họ cho là phản bội.

“Ví dụ nhiều phụ nữ trong trại tị nạn rất lo lắng cho an toàn của gia đình, họ phải canh chừng lều trại suốt ngày đêm.”

Save The Children sợ rằng gần đây khi 8 trẻ em Úc được bí mật đưa ra khỏi một trại tị nạn ở miền Bắc của Syria có thể biến những dcông dân Úc còn trong trại trở thành mục tiêu của những người có cảm tình với IS.

“Mối nguy và sự đe dọa này không phải là mới có. Nó đã tồn tại trong trại cũng khá lâu rồi. Nhưng chúng tôi nghe rằng sự chú ý dành cho các trẻ em người Úc có thể làm cho mối nguy đó càng thêm trầm trọng.”

Save the Children thúc giục chính phủ liên bang cần nhanh chóng di tản tất cả các công dân Úc ra khỏi trại tị nạn.

Giám đốc của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch tại Úc, bà Elaine Pearson, nói rằng đây là một ưu tiên khẩn cấp.

“Chính phủ cần nghiêm túc xem xét mối nguy đó và phải làm sao để các bà mẹ và con họ thoát ra khỏi các trại tị nạn càng sớm càng tốt. Họ cần được trước tiên chuyển đến một nơi an toàn, rồi sau đó chính phủ Úc có thể kiểm tra danh tính của họ và quyết định sẽ làm gì trong trường hợp họ là mối nguy cho an ninh quốc gia.”

Human Rights Watch cảnh báo rằng những người Úc càng gặp nguy hiểm nhiều hơn nếu ở lâu hơn trong trại tị nạn.

SBS đã yêu cầu chính phủ phản hồi nhưng chưa thấy trả lời. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Scott Morrison nói chính phủ đã xem xét kỹ lưỡng trường hợp của 8 đứa trẻ Úc trước khi hành động, và có thể sẽ cứu xét những trường hợp khác.

Những đứa con của chiến binh IS khét tiếng người Úc Khaled Sharrouf đã chịu đựng cuộc sống đau khổ trong nhiều năm ở một số khu vực nguy hiểm nhất ở Trung Đông. Giờ đây, Thủ tướng Scott Morrison đã xác nhận các em được giải cứu khỏi một trại tị nạn Syria.

“Tôi có thể xác nhận rằng chính phủ đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quốc tế và các đối tác của chúng tôi ở nước ngoài để hồi hương tám thanh niên Úc. Đây là một chương trình rất nhạy cảm”.

Zaynab 18 tuổi, cùng em gái 17 tuổi, Hoda và em trai tám tuổi, Humzeh, cùng hai đứa trẻ khác, đã được đưa ra khỏi trại tị nạn.

Thủ tướng Morrison nói rằng không nên bắt trẻ em phải chịu trách nhiệm cho hành động của cha mẹ chúng.

“Những đứa bé này không thể chịu trách nhiệm về tội ác của cha mẹ mình. Việc cha mẹ chúng mang theo những đứa trẻ này vào một khu vực xung đột như thế này là vô cùng đáng trách. Tôi thấy điều đó thật kinh tởm”.

 

Theo SBS