Truy bắt tài xế gây chết người ổ Melbourne bỏ trốn về Ấn Độ

28 Tháng Tám, 2009 | Tin nước Úc

 









Puneet bên ngoài Tòa Sơ Thẩm Melbourne. Photo courtesy Angela Wylie/ The Age



 


Sinh viên người Ấn Puneet Puneet đang chạy trốn pháp luật, có thể  trốn thoát nhiều năm trước khi bị đưa ra xét xử ở Úc. Chính phủ tiểu bang tuần qua tuyên bố sẽ không quan tâm đến chi phí trong việc  đưa trở lại Úc người tài xế say rượu từng gây thiệt mạng cho sinh viên Dean Hofstee.


 


Tuy nhiên Úc hiện không có hiệp ước dẫn độ với Ấn. Ngay cả nếu đạt được thỏa thuận, Puneet  vẫn có thể sử dụng hệ thống  tòa án ở Ấn để  được tự do.


 


Được biết Puneet đã trốn khỏi Úc 3 tiếng đồng hồ sau khi đến trình diện ở một đồn cảnh sát thuộc vùng miền tây vào hôm 12 tháng Sáu, theo như điều kiện quy định để được tại ngoại.


 


Vẫn chưa rõ  làm thế nào Puneet đã qua mặt được nhân viên quan thuế phi trường. Melbourne bằng cách dùng  sổ thông hành của một sinh viên Ấn độ tên Sukhcharanjit Singh. Người nầy hiện đã bị buộc tội.


 


Puneet đã nhận tội lái xe gây thiệt mạng cho Ông Hofstee và gây thương tích trầm trọng cho Clancy Cokes, một cô gái 20 tuổi.


 


Vụ án trên xảy ra giữa lúc  giới hữu trách đang tranh đấu để đưa một tài xế ngoại quốc người Pháp tên Remi Prevot ra toà vì tội gây thiệt mạng trên đường lộ.


 

Và cũng có thể phải mất đến một năm  trước khi hai nghi phạm chạy trốn pháp luật trong vụ giết chết một người tốt bụng ở Brunswick là Luke Mitchell, trở lại Úc từ Thái Lan.