Tuyết rơi dày đặc giữa mùa hè ở miền Nam Úc

06 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin nước Úc
Hai bạn trẻ Sally Vo và Eric Huynh, đến từ Melbourne đang đùa giỡn giữa tuyết ngay trong mùa hè. Photo: Tess Brunton

Tuyết rơi dày đặc ngay trong mùa hè là hiện tượng đang diễn ra tại tiểu bang Tasmania ở miền Nam nước Úc.

Hiện tượng thời tiết bất thường này diễn ra trong 2 ngày qua, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân. Cơ quan Khí tượng học Úc ghi nhận tuyết rơi dày đến 40cm. Hiện tượng bất thường này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi nhiệt độ tăng lên đến mức kỷ lục vào đầu mua hè ở vùng Nam bán cầu này.

Thời tiết bất thường này cũng đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng, khiến hơn 2,500 hộ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên theo dự báo, thời tiết ở Tasmania sẽ đẹp hơn trong tuần này.

Vào chiều hôm 3.12, Cơ quan Cảnh sát Tasmania đã phải đưa ra cảnh báo đối với những người tham gia giao thông cần đề phòng hiện tượng tuyết tiếp tục rơi dày và gây trơn trượt.

Tasmania là nơi có khí hậu ôn hòa mát với bốn mùa riêng biệt, trong đó mùa hè kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2 hàng năm, với nhiệt độ nước biển cao nhất trung bình là 21°C.