Úc phá đường dây tội phạm liên quan đến sữa bột trẻ em tuồn sang Trung Quốc

22 Tháng Một, 2019 | Tin nước Úc
Hình: NSW Police

Cảnh sát NSW đã phá đường dây trộm sữa công thức dành cho trẻ em, vitamin và mật ong trị giá hàng triệu đôla tại các cửa hàng bán lẻ khắp Sydney và chuyển về Trung Quốc.

Cảnh sát Sydney cho hay chính quyền NSW đã bắt 6 đối tượng trong 1 đường dây – chuyên đánh cắp sữa bột cho trẻ em và các loại kẹo vitamin; trị giá hàng triệu USD, từ các cửa hiệu bán lẻ trên khắp Sydney để chuyển sang Trung Quốc.

Vụ việc cũng được cho là đã kéo dài nhiều năm. Cảnh sát ước tính riêng số sữa bị trộm trong 12 tháng qua đã lên đến 1 triệu đôla Úc.

Ông Danny Doherty của Sở cảnh sát NSW cho biết các điều tra viên của Úc vẫn đang tiếp tục điều tra những sản phẩm bị đánh cắp được bán ở đâu, nhưng thông tin ban đầu cho thấy “hàng ngàn kiện hàng sữa công thức cho trẻ em đã được gửi về Trung Quốc”.

Các sản phẩm cao cấp của Úc như sữa công thức cho trẻ em, vitamin và mật ong rất được ưa  chuộng tại Trung Quốc, nơi vấn đề an toàn thực phẩm khiến nhiều người lo sợ.

Cuộc điều tra bắt đầu từ đầu năm ngoái sau khi cảnh sát nhận được thông tin về trộm cắp tại các cửa hàng bán lẻ. Cảnh sát thực hiện vụ lục soát đầu tiên vào tháng 8-2018 tại hai ngôi nhà ở Sydney, thu giữ 4.000 lon sữa công thức và “một lượng lớn” mật ong cùng với 215.000 đôla Úc, (tương đương khoảng 154.000 USD).

Cuối tuần qua, cảnh sát Úc cũng đã bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi tại sân bay Sydney khi người này vừa đáp chuyến bay từ Trung Quốc đến.

Truyền thông Úc cho biết một lon sữa giá 30 đôla Úc có thể được bán lại với giá đến 80 đôla tại Trung Quốc.

Nhu cầu sữa công thức tại Úc thời gian qua tăng cao đến nỗi một số siêu thị lớn đã phải giới hạn số lượng sữa bán và giấu mặt hàng này vào các quầy bên trong.

Tổng hợp