Úc thông qua dự luật an ninh mạng nhắm tới cả Facebook và WhatsApp

07 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin nước Úc
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Hôm 6.12, Úc đã thông qua dự luật an ninh mạng cho phép cơ quan tình báo và cảnh sát nước này truy cập thông tin liên lạc được mã hóa của những đối tượng bị tình nghi là khủng bố và tội phạm.

Theo trang tin phys.org, đạo luật bao gồm các điều khoản cho phép chính quyền Canberra có thể buộc các nhà cung cấp dịch vụ mạng nội địa và quốc tế, bao gồm các tập đoàn nước ngoài như Facebook và WhatsApp, gỡ bỏ các biện pháp bảo vệ điện tử và giúp các cơ quan này tiếp cận các thiết bị hoặc các dịch vụ nằm trong diện tình nghi. Bên cạnh đó, giới chức Ú có thể đưa ra yêu cầu bảo mật đối với các hoạt động này.

Chính phủ Ú khẳng định việc tăng cường quyền hạn cho cơ quan chức năng nước này là cần thiết để đối phó với các nguy cơ tấn công khủng bố trong dịp lễ hội cuối năm.

Bên cạnh đó, phe Đối lập cũng đã đồng ý thông qua dự luật mới về giải mã các tin nhắn của Chính phủ đề xướng, để đạo luật nầy có hiệu lực trong dịp Quốc hội nghỉ Giáng sinh cho đến tháng 2 năm tới.

Theo ý kiến của Lao Động, cần có cơ chế giám sát và bảo vệ một khi đạo luật này được áp dụng và cần đánh giá văn kiện này trong 18 tháng. Phát biểu với báo giới bên ngoài tòa nhà Quốc hội, Lãnh đạo Đối lập Bill Shorten cho biết dự luật sẽ có hiệu lực trước cuối năm nay.

Lãnh tụ đối lập Bill Shorten cho biết, điều tốt nhất mà Thủ tướng Scott Morrison và chính phủ Liên đảng có thể làm ngay bây giờ, là trở lại bàn tiếp tục làm việc.

“Chúng ta đều biết chính phủ về nhà và không thỏa thuận về đạo luật an ninh quốc gia, vì họ không muốn phải đồng ý về chuyện ‘đưa trẻ em ra khỏi Nauru’ và chuyện đó đã xảy ra”.

“Vì vậy quả banh hiện trên sân chúng ta và quí vị không nên về nhà và nói rằng ‘Vâng, chẳng có gì diễn ra và tôi hy vọng rằng chính sách của chính phủ không có tác dụng ngược lại với sự an toàn của người dân Úc’.

“Tôi không định làm như vậy, do đó nếu ông Scott Morrison muốn mọi việc tiến triển và nói rằng, ông có những người hết sức giỏi giang, quí vị có đồng ý như vậy không?

“Thế nhưng tôi phải trung thực với chính mình, sau khi trải qua những gì mà chính phủ nầy làm”.

“Với lẽ đương nhiên là, tôi sẽ không về nhà khi biết rằng, chúng tôi có thể làm cho người dân Úc an toàn hơn, thế nhưng chính phủ phải tôn trọng những gì họ nói một cách nhất quán, trong một Ủy ban với các tu chính của họ”, Bill Shotren.

Trước đó, Chính phủ Úc khẳng định dự luật này là cần thiết để phản ứng trước các cuộc tấn công quân sự và các tổ chức tội phạm. Theo đó, các cơ quan an ninh quốc gia Úc sẽ cần xin lệnh để có thể truy cập cơ sở dữ liệu cá nhân của các công ty công nghệ trên.

“Tôi sẽ đấu tranh để dự luật về mã hóa thông tin được thông qua. Tôi muốn thấy cảnh sát của chúng ta có đủ quyền lực cần thiết để ngăn chặn những kẻ khủng bố” – Thủ tướng Úc Scott Morrison nói với các phóng viên tại Canberra, sau bài phát biểu của ông Dreyfus.

Dự luật này được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan tình báo Úc (ASIO) cho biết có tới 90% các vụ việc ưu tiên mà cơ quan này phải điều tra liên quan đến các thông tin đã được mã hóa.

Úc muốn ban hành luật này, sau khi Hãng Apple từ chối trợ giúp cơ quan điều tra Mỹ phá mã điện thoại iPhone của một kẻ tình nghi khủng bố để có thể tiếp cận các thông tin lưu trữ trên máy.

Tổng hợp