Úc ủng hộ lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc giành cho Triều Tiên

09 Tháng Tám, 2017 | Tin nước Úc
Thủ tướng Malcolm Turnbull. Photo: Alex Ellinghausen

Thủ tướng Úc  Malcolm Turnbull bull mới đây đã tỏ rõ quan điểm việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên.

Trong bài phát biểu ngày 9.8, Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết ông hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh việc Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Tuyên bố của ông Turnbull được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên công bố nước này đang cân nhắc kỹ lưỡng đến khả năng sẽ tấn công căn cứ quân sự Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương, nơi được biên chế một đội tàu ngầm, một căn cứ không quân và một đội cảnh sát biển.

Liên quan đến những phát ngôn của Triều Tiên, ngày hôm qua, phát biểu trên truyền thông nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo, Triều Tiên tốt nhất không nên có thêm lời đe dọa nào nữa với Mỹ bởi nếu không họ sẽ vấp phải hỏa lực lớn và sự thịnh nộ chưa từng thấy.

Ngày 5.8 vừa qua, Liên Hợp Quốc công bố áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên sau khi nước này thực hiện liên tiếp hai vụ phóng thử nghiệm tên lửa liên lục địa khiến nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc lên tiếng bày tỏ sự quan ngại.