11,000 cảnh sát được điều động trong hội nghị ASEAN tại Myanmar

08 Tháng Năm, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 
Cảnh sát Myanmar đứng gác trước trung tâm hội nghị quốc tế Myanmar ở thủ đô Naypyidaw, nơi sẽ diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24. Photo Courtesy: Irrawady

 

Để đảm bảo sự an toàn cho các nguyên thủ và ngoại trưởng của nhiều quốc gia khi tới tham gia hội nghị cấp cao ASEAN, chính quyền Myanmar sẽ cho điều động khoảng 11,000 cảnh sát để thắt chặt an ninh.

 

Các nguyên thủ và ngoại trưởng của các nước sẽ đến Myanmar vào ngày 10.5 để tham gia phiên họp của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần đầu tiên tổ chức tại nước này. Hội nghị lần thứ 24 sẽ diễn ra vào ngày tiếp sau đó tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Myanmar số một mới được xây dựng.

 

Ông Soe Myaing, quan chức cảnh sát cấp cao của Myanmar cho biết đây là lần đầu tiên chính phủ nước này cho áp dụng những biện pháp an ninh cao nhất, huy động lực lượng cảnh sát lớn nhất, dành cho số lượng lớn nhất các lãnh đạo thế giới tham dự một hội nghị cấp cao khu vực.

 

Một tuần trước khi diễn ra sự kiện, Myanmar phối hợp cùng Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) siết chặt an ninh tại sân bay quốc tế Yangon. Đội của Interpol gồm các nhân viên của Hàn Quốc, Gia Nã Đại và Slovenia. Họ sẽ giúp giới chức nhập cảnh tại sân bay Myanmar tìm nghi phạm trong hoạt động chống khủng bố. 

 

Brunei Times dẫn lời ông Bantarto Bandoro, giáo sư thuộc Đại học Quốc phòng Indonesia, cho biết tranh chấp Biển Đông sẽ là vấn đề quan trọng nhất được bàn thảo trong hội nghị lần này.

 

Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra chỉ vài ngày sau các sự cố trên biển giữa Việt Nam – Trung Quốc, Phi Luật Tân – Trung Quốc.

 

Đây là lần đầu tiên Myanmar giữ vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN, kể từ khi gia nhập hiệp hội hồi tháng 7.1997. Bà Yingluck Shinawatra đáng lẽ sẽ tham dự hội nghị nếu không bị tòa án phế truất hôm 7.5. Theo Bangkok Post, ông Sihasak Phuangketkeow, thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan, sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu nước này tại hội nghị. 

 

Tổng hợp