300 tay súng ly khai bị chính quyền Kiev hạ trong 1 ngày

04 Tháng Sáu, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Chiến sự nổ ra dữ dội ở Slavyans. Photo Courtesy: Bloomberg

 

Chính quyền Kiev tuyên bố các binh sỹ chính phủ đã tấn công mạnh lực lượng ly khai tại phía Đông, khiến 300 binh sỹ ly khai thiệt mạng và làm 500 người khác bị thương tại Slaviansk chỉ trong một ngày.

 

Theo AP dẫn lời một người phát ngôn của lực lượng chính phủ, Vladyslav Seleznyov, khẳng định hơn 300 binh sỹ của phe nổi dậy đã thiệt mạng, và khoảng 500 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ ngày 3 và 4.6, gần thành phố Slaviansk, một thành trì chiến lược của những người ly khai.

 

Tuy vậy, thông tin trên đã bị lực lượng ly khai bác bỏ và nói họ đã bắn rơi một máy bay trực thăng của chính phủ. Kiev lại bác bỏ thông tin này.

 

Aleksander Boroday, thủ tướng tự phong của Cộng hòa nhân dân Donetsk, nói với hãng tin Nga Interfax rằng: “Những tin tức về 300 người thiệt mạng là không đúng sự thật. Tổn thất bên phía Ukraine lớn hơn so với chúng tôi”.

 

Trong một cuộc họp báo sau đó ở Donetsk, ông Boroday còn nói thêm rằng lực lượng ly khai sẽ huy động thêm các tình nguyện viên để “bảo vệ” thành phố.

 

Cũng trong diễn biến đó, Tân Tổng thống của Ukraine ông Petro Poroshenko đã ra lệnh nối lại các chiến dịch quân sự của chính quyền đàn áp lực lượng vũ trang nổi dậy thân Nga ở vùng miền đông nói tiếng Nga ngay sau chiến thắng vang dội của ông trong cuộc bầu cử ngày 25.5.

 

Kể từ khi các chiến dịch quân sự của chính quyền Ukraine bắt đầu, đụng độ đã nổ ra ở nhiều thành phố miền đông. Chính quyền Kiev cáo buộc Nga đứng đằng sau giật dây các lực lượng ly khai, nhưng Mạc Tư Khoa đã lên phủ nhận cáo buộc này.

 

Trong cuộc gặp mặt với Tổng thống Obama ở Warsaw, Ba Lan vào hôm 4.6, Tổng thống Poroshenko nói ông sẽ sớm trình bày một “giải pháp hòa bình” cho vấn đề ở miền đông sau khi chính thức nhậm chức vào ngày 7-6 này.

 

Tổng hợp