350 người chết, hơn 2000 mất tích vì núi sập

02 Tháng Năm, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Khoảng 1,000 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng bởi vụ lở núi. Photo Courtesy: Reuters

 

Vào hôm 2.5 đã xảy ra một trận lở đất kinh hoàng tại Afghanistan khiến hơn 350 thiệt mạng và hơn 2,000 vẫn đang bị mất tích.

 

Theo BBC cho hay hàng trăm ngôi nhà đã bị chôn vùi trong đất đá sau khi một phần của một ngọn núi đổ sập xuống khu dân cư sau một đợt mưa lớn kéo dài. Đội cứu hộ đã đến hiện trường và đang tìm kiếm người sống sót.

 

Trận lở đất này xảy ra sau những ngày mưa kéo dài và cũng đã có khoảng 150 người thiệt mạng vì lũ lụt.

 

Cơ quan Liên hợp quốc tại Afghansitan cho biết Văn phòng điều phối nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đang giúp đỡ giới chức địa phương để cứu những người bị mắc kẹt.

 

Giới chức địa phương cho hay hơn 2,000 hiện vẫn mất tích. Khoảng 1,000 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng bởi trận lở núi, trong đó 300 ngôi nhà bị chôn vùi ngay lập tức.

 

Theo sỹ quan cảnh sát Badakhshan Fazludeen Ayaz, toàn bộ làng Hargu, nơi có 215 hộ gia đình, đã bị đất đá phủ lấp. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày thứ sáu, ngày nghỉ ở Afghansitan, vì vậy mà mọi người đều ở nhà. Toàn bộ nhiều gia đình đã bị chôn dưới hàng tấn bùn đất, đá.

 

Fazludeen Ayaz cho hay khó có thể cứu được người sống sót thậm chí là khi có đủ thiết bị cứu hộ. Badakhshan nằm trong vùng núi xa xôi nhất của Afghanistan, giáp với Tajikistan, Trung Quốc và Pakistan.Vì vậy tìm kiếm người sống sót là sứ mệnh vô cùng khó khăn.

 

Tỉnh trưởng tỉnh Badakhshan cho biết đội cứu hộ không có đủ dụng cụ và kêu gọi được hỗ trợ thêm xẻng. Trong khi đó, trời vẫn mưa và có lo ngại sẽ còn có những vụ lở đất nữa xảy ra.

 

Tổng hợp