Anh tạm ngưng cấp “visa vàng” cho giới siêu giàu từ ngày mai

06 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Hình minh họa. Photo courtesy: Reuters

Trong một nỗ lực nhằm đối phó với nạn rửa tiền và các hoạt động tội phạm có tổ chức, kể từ ngày mai (7.12) Bộ Nội vụ Anh sẽ tạm ngừng chương trình cấp visa nhóm 1 hay còn gọi là “visa vàng” cho giới siêu giàu muốn đầu tư và định cư tại Anh.

Theo báo Guardian ngày 6-12, loại visa nhóm 1 hay còn gọi là “visa vàng” là loại visa khiến con đường xin định cư tại Anh trở nên ngắn nhất sẽ tạm ngưng cấp kể từ ngày 7.12 cho đến khi những quy định mới được ban hành vào năm 2019.

Quy định mới sẽ yêu cầu những người nộp hồ sơ cung cấp kiểm toán toàn diện về những lợi ích kinh doanh và tài chính của họ, đồng thời cho thấy họ đã quản lý 2 triệu bảng tiền đầu tư, mức cần thiết để có thị thực bậc 1, ít nhất trong 2 năm.

Ngoài ra, các ứng viên sẽ không còn có thể đầu tư vào trái phiếu chính phủ mà phải đầu tư vào các công ty Anh đang hoạt động.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nhập cư Anh Caroline Nokes khẳng định nước này sẽ luôn mở rộng cửa đối với những nhà đầu tư nước ngoài hợp pháp và có năng lực – những người cam kết sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế và kinh doanh của Anh phát triển, song sẽ không khoan nhượng đối với những người không tuân thủ các quy định Anh đề ra và tìm cách lợi dụng hệ thống này.

Visa nhóm một lâu nay vẫn bị chỉ trích là tạo ra con đường dễ dàng để giới tài phiệt và siêu giàu trên thế giới – những người được cho là tìm cách hợp pháp hóa những khoản tài sản mà họ đánh cắp được, vào Anh sinh sống. Chỉ riêng tháng Bảy vừa qua, lượng đơn xin cấp visa theo diện này đã tăng 4%, với hơn 400 đơn là của những nhà đầu tư nước ngoài giàu có.

Tổng hợp