Bạn thân cựu Tổng thống Hàn Quốc lãnh 20 năm tù

13 Tháng Hai, 2018 | Tin thế giới
Bà Choi Soon-sil (giữa) trong phiên điều trần luận tội cựu Tổng thống Park Geun Hye ngày 16-1-2017. Photo Courtesy: Reuters

Bà Choi Soon-sil, bạn thân lâu năm của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, hôm 13.2 đã bị tòa án Seoul kết án 20 năm tù giam vì một loạt cáo buộc liên quan đến xì-căng-đan đã khiến bà Park mất chức hồi đầu năm.

Bà Choi, 62 tuổi, đã bị tòa án kết tội với các tội danh nhận hối lộ, lạm dụng mối quan hệ với tổng thống, gây sức ép với người khác để mưu cầu lợi ích cá nhân.Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị miễn nhiệm chức Tổng thống sau khi bị buộc các tội danh nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và bị phạt tù từ tháng ba năm ngoái. Tuy nhiên, cho đến nay, bà Park Geun-hye vẫn phủ nhận những lời buộc tội.

Bà cũng bị cáo buộc can thiệp vào nhiều vấn đề của quốc gia và đã tiếp cận các tài liệu của chính phủ mặc dù chẳng nắm giữ chức vụ nào hoặc có quyền hành gì trong chính phủ của bà Park vào thời điểm đó.

Tòa án đã thừa nhận bị cáo Choi đã thông đồng với bà Park để tống tiền các tập đoàn, như Samsung, Lotte và SK, lợi dụng mối quan hệ với tổng thống và lạm quyền.

Theo đó, bị cáo Choi đã nhận 7,3 tỉ won từ Samsung tiền tài trợ cho việc tập cưỡi ngựa của con gái bà này. Bị cáo này còn bị kết tội gây sức ép buộc chủ tịch SK Chey Tae-won chi 8,9 tỉ won cho một trong các quỹ của bà ta nhưng ông này đã từ chối đòi hỏi trên.

Hơn nữa, tòa án đã làm rõ rằng bà Park đóng một vai trò chủ chốt trong chuyện thông đồng nêu trên và quá trình thành lập các quỹ của bị cáo Choi.

Tòa án quận Seoul đã tuyên 20 năm tù giam dành cho bà. Cùng ngày, tòa cũng công bố bản án với chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin về các tội đưa hối lộ với mức án 2.5 năm tù và yêu cầu lập tức thi hành bản án.

Tập đoàn Lotte, tập đoàn lớn thứ 5 ở Hàn Quốc, dính líu tới vụ bê bối của bà Choi và bà Park với cáo buộc đã đưa hối lộ số tiền 6,46 triệu USD cho một quỹ do bà Choi đứng sau để được ưu ái trong kinh doanh.

Bà Park Geun Hye là Tổng thống dân cử đầu tiên của Hàn Quốc bị miễn nhiệm chức vụ khi đang tại nhiệm vào tháng 3.2017 và hiện đang bị giam. Bà đang bị khởi tố nhiều tội, trong đó có hối lộ, lạm dụng quyền lực và ép buộc.

Bà Park đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi người dân và chính phủ, cam kết thành thật khai báo nhưng luôn phủ nhận các cáo buộc về hành vi sai trái.