Bạo động gia tăng: Bộ Ngoại giao Úc khuyến cáo người dân nên xét lại việc qua Thái Lan lúc này

13 Tháng Tư, 2009 | Tin thế giới

 

Xe tăng quân đội Thái Lan trên đường phố

 

Hôm nay, Ngoại trưởng Úc Stephen Smith nói với các phóng viên ông rất quan ngại về tình hình bất ổn hiện nay ở Thái Lan sau khi quân đội được đưa vào thành phố để đối phó với những người biểu tình. Họ đã dùng hơi cay và bắn súng chỉ thiên để giải tán những người biểu tình chống chính phủ, đòi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức.

 

Ngoại trưởng Smith nói ông hy vọng các bên sẽ giải quyết vấn đề hiện nay một cách hòa bình, tuân theo luật pháp. Ông tỏ ra lo ngại khi hình hình trở nên căng thẳng. Cho đến hôm Thứ Hai này, đã có khoảng 70 người bị thương trong các vụ biểu tình có tính cách bạo động.

 

Ngoại trưởng Smith khuyên những người Úc nào đang ở Thái Lan hoặc thủ đô Bangkok nên tránh tới những nơi có xung đột. Và đối với những ai chưa tới Bangkok, ông Smith khuyên nên xét lại việc đến đó trong lúc này.

 

Hiện có khoảng 55,000 người Úc đang có mặt ở Thái Lan trong đó có khoảng 30,000 làm việc tại đấy và 25,000 người đi nghỉ mát.

 

Vào chiều Chủ Nhật vừa rồi, Thủ Tướng Abhisit Vejjajiva đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và một số huyện ở các tỉnh lân cận như Nonthaburi và Samut Prakan.  Biện pháp này được đưa ra sau khi người biểu tình của Mặt Trận Dân Chủ Chống Độc Tài (UDD) biểu tình phá rối khiến Hội nghị ASEAN bị hủy bỏ.

 

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp ở Bangkok diễn ra chỉ 1 ngày trước khi Tết Songkran bắt đầu vào ngày thứ hai tuần nầy và chỉ vài giờ sau khi thủ lãnh phe biểu tình  là Arisman Pongruangrong bị cảnh sát bắt giữ.

 

Phe áo đỏ cũng đã đến trước Tòa án Hình sự ở Bangkok để ủng hộ tinh thần đối với ông Arisman, gây tắc nghẽn giao thông trước khu vực này.

 

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan phát biểu trên truyền hình sáng nay nhấn mạnh rằng trong vòng ba hay bốn ngày tới là thời gian quan trọng để chính phủ chứng minh khả năng tái lập trật tự.

 

Vụ đập phá và chiếm đóng một khách sạn 5 sao tại thành phố biển Pattaya nơi dự trù tổ chức Hội nghị khối ASEAN đã khiến chiếc phi cơ chở Thủ Tướng Kevin Rudd sang Thái Lan hôm Thứ Bảy phải quay trở về nước lúc chỉ còn cách Bangkok hai giờ bay.

 

Đây là lần thứ hai Hội nghị ASEAN dự trù tổ chức tại Thái Lan phải bị hủy bỏ vào giờ chót.