Bất chấp dư luận thế giới, Bắc Hàn thử nghiệm bom nguyên tử và sắp phóng hỏa tiễn tầm ngắn

25 Tháng Năm, 2009 | Tin thế giới

 

Chuyên gia Nam Hàn ghi nhận địa chấn bom nguyên tử do Bắc Hàn thử nghiệm. Hình Ninemsn.com.au

 

Cuộc thử nghiệm bom nguyên tử vào đầu tuần này của Bắc Hàn đã gây nên sự lên án khắp thế giới. Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc vào hôm Thứ Hai đã coi đây là một vụ “vi phạm rõ ràng” luật lệ quốc tế. Trung Cộng, người đàn anh và nước gần gũi nhất với Bắc Hàn về địa lý cũng như ngoại giao, cũng chỉ trích hành động này của Bình Nhưỡng.

 

Bộ Ngoại giao Trung Cộng ra một thông cáo như sau:

 

“Chính quyền Trung Hoa bày tỏ sự chống đối về chuyện này. Yêu cầu Bình Nhưỡng hãy trở lại bàn hội nghị 6 bên với mục đích tháo bỏ chương trình nguyên tử, tuân thủ những ràng buộc hiện hành và ngưng tất cả mọi hành động có thể làm cho tình hình trở nên tệ hại hơn”.

 

Nga cũng theo gót Trung Cộng để lên án Bình Nhưỡng trong khi đó Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi thế giới hãy cùng nhau lên án Bắc Hàn và có biện pháp chế tài nước này về mặt ngoại giao và kinh tế.

 

Cuộc thử nghiệm bom nguyên tử lần thứ hai được Bình Nhưỡng coi là thành công tốt đẹp. Sức mạnh của trái bom được Bắc Hàn cho nổ vào sáng Thứ Hai tương đương với trái bom mà Hoa Kỳ thả ở Hiroshima vào Đệ II Thế chiến.

 

Lần thử bom nguyên tử đầu tiên của Bắc Hàn xảy ra vào năm 2006. Năm 2008 Bắc Hàn đã làm một hành động được cho là có thiện chí khi tuyên bố tháo bỏ một nhà máy tinh chế chất uranium.

 

Tháng 4 vừa qua, mặc dù bị Hoa Kỳ, Nhật, Nam Hàn và Liên hiệp quốc phản đối, Bắc Hàn đã cho thử nghiệm cuộc phóng vệ tinh vào không gian, một việc mà Hoa Kỳ và các đồng minh cho là thử hỏa tiễn tầm xa, che đậy dưới việc phóng thử vệ tinh.

 

Nam Hàn hôm nay tuyên bố nước này cùng tham gia với Hoa Kỳ trong nỗ lực ngăn chặn việc phát triển các loại vũ khí giết người hàng loạt. Bắc Hàn chưa có phản ứng gì về lời tuyên bố của Nam Hàn trong hôm nay, nhưng tháng 4 vừa qua, Bắc Hàn cảnh cáo Nam Hàn là nỗ lực tham gia vào nhóm này sẽ bị coi như một  “sự tuyên chiến”.

 

Thông tấn xã Nam Hàn Yonhap hôm nay cho biết Bắc Hàn đang chuẩn bị thử bắn thử các hỏa tiễn tầm ngắn ở biển Hoàng Hải. Bình Nhưỡng thông báo vùng cấm đối với tàu bè đi lại trên Biển Vàng ngoài khơi quận Jungsan ở phía nam tỉnh Pyongan.

 

Theo thông tấn xã Nam Hàn, cuộc thử nghiệm hỏa tiễn của Bắc Hàn có thể xảy ra hôm nay hoặc ngày mai.

 

Kim Chung Nhất đã liên tục khiêu khích tây phương kể từ khi Tổng thống Barack Obama lên cầm quyền vì chính sách mềm dẻo của ông Obama, cho rằng tốt hơn hết là giải quyết bằng ngoại giao hơn là vũ lực.

 

Những cuộc thử nghiệm bom nguyên tử và hỏa tiễn trong tuần này là một thông điệp Bình Nhưỡng gởi cho một chính phủ còn non trẻ của vị tổng thống thứ 44 của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ.