Bầu cử sơ bộ Florida: McCain dẫn đầu, Giuliani có thể bỏ cuộc chơi. Clinton thắng lớn cũng bằng thừa, vì phiếu không được đếm trong khi Edwards sắp tuyên bố rút lui

30 Tháng Một, 2008 | Tin thế giới

Tuy nhiên,  đối với đảng Cộng hòa, cuộc bầu cử sơ bộ ở Florida rất là quan trọng, đặc biệt đối với ứng viên Rudy Giuliani, cựu thị trưởng Nữu  Ước, người hùng trong cuộc khủng bố 11 tháng 9.

 

 Ông Giuliani đã không vận động và tranh cử trong mấy tuần lễ vừa qua ở các tiểu bang khác mà ông cho là không quan trọng bởi số đại biểu ít. Ông đã dốc toàn lực để chỉ nhắm vào tiểu bang Florida mà thôi, vì theo ông nếu thắng ở Florida thì đây sẽ là bàn đạp để tiến tới cuộc vận động và tranh cử quan trọng bậc nhất vào ngày 5.2.08 gọi là Super Tuesday của 22 tiểu bang, trong đó có tiểu  bang Nữu  Ước của ông.

 

Đặc biệt đối với đảng Cộng hòa, ai thắng ở Nữu  Ước thì sẽ được nhận toàn bộ số phiếu cử tri đoàn 101 phiếu.  Để trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, ứng viên phải được có được phiếu cử tri đoàn (hay đại biểu) tối thiểu là 1191 phiếu (delegates).

 

Cách đây vài tháng, cựu Thị trưởng Giuliani được xem là người dẫn đầu đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Các cuộc thăm dò dư luận luôn cho thấy ông Giulini rất có hy vọng sẽ là ứng viên của đảng Cộng hòa trong khi Thượng nghị sĩ McCain lận đận đi sau và có khả năng sẽ bị loại bỏ hay sẽ tự ý rút lui sau vài cuộc bầu cử sơ bộ.

 

Nhưng từ ngày thắng cử ở tiểu bang Hampshire và sau đó ở tiểu bang South Carolina, ngôi sao anh hùng chiến tranh Việt Nam tuy đã 71 tuổi càng lúc càng rực sáng ra, như vẻ mặt của ông trong ngày thắng cử  ở Florida hôm qua.

 

Thượng nghị sĩ McCain đã dẫn đầu với 36% số phiếu bầu; triệu phú Mitt Romney về nhì với 31%; ông Giuliani về ba với 15%, mục sư  Mike Huckabee về tư với 14%, ông Ron Paul về năm với 3% và cựu tài tử Fred Thompson về chót với số phiếu 1%. 

 

Giống nguyên tắc ở Nữu Ước, đối với đảng Cộng hòa, người nào về nhất ở Florida sẽ hưởng hết số phiếu cử tri đoàn của đảng Cộng hòa. Vì vậy TNS McCain đã được thêm 57 phiếu, khiến đến lúc này ông McCain đã được tổng cộng 95 phiếu đại biểu trong khi ông Mitt Romney chỉ được 73 đại biểu.

 

Rudy Giuliani thừa nhận thất bại ở Florida, với vợ đứng bên cạnh

Cựu Thị trưởng Giuliani đến nay vẫn tay trắng qua ván cờ ở Florida. Người ta cho rằng sở dĩ ông Giuliani thua bởi vì trong cuộc vận động ở Florida, chuyện tai tiếng ngày xưa của ông bị đưa ra trước công luận, như trường hợp ông đã lạm dụng chức vụ thị trưởng trong khi đi thăm bà bồ của mình là Judith Nathan nay đã trở thành người vợ thứ ba của ông. Vụ xì căng đan đó cũng đã làm cử tri nhớ lại vụ li dị ồn ào và bêu rếu nhau với người vợ thứ hai là Donna Hanover.

 

Ngôi sao Giuliani có thể đã bắt đầu lu mờ tại cuộc tranh cử ở Florida. Cựu Thị trưởng Nữu  Ước đã không cầm được nước mắt khi thừa nhận thua cuộc và chúc mừng đối thủ John McCain.  Có vẻ ông Giuliani đang chuẩn bị ủng hộ cho ứng viên McCain và sẽ rút lui trong cuộc chạy đua trong ngày Super Tuesday tuần tới để tránh khỏi bị mất mặt vì thua đậm, nhất là khi thua ở chính tiểu bang quê nhà của ông. Chỉ cần về nhì ở Nữu Ước thì ứng viên sẽ không có một phiếu đại biểu nào.

 

Trong khi đó Thượng nghị sĩ  McCain đã mở vòng tay để ôm đối thủ thất bại của mình bằng những lời chân tình, gọi ông Giuliani là dear friend, “một người đã đầu tư cả khối óc và trái tim vào cuộc tranh cử sơ bộ này… Cám ơn bạn Rudy, vì những gì bạn đã đóng góp và cuộc đạy đua này, vì bạn đã tạo niềm hứng khởi trong tôi và cho hàng triệu người Mỹ khác”.

Tạm thời,  đàn ngựa đua của đảng Cộng hòa có vẻ chỉ còn 3 con với McCain dẫn đầu, nhưng con ngựa Romney với tiền rừng bạc bể vẫn còn  là đối thủ đáng gờm của ông McCain. Mục sư  Huckabee  tuy dẫn đầu trong cuộc tranh cử sơ bộ đầu tiên ở Iowa, nay có vẻ bị bỏ xa sau hai đối thủ nói trên.

 

Về phía đảng Dân  chủ, bà Hillary Clinton đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Florida với  khoảng 50% số phiếu, TNS Barack Obama 33% và cựu TNS John Edwards 14%.

 

Tuy việc thắng cử ở Florida của các ứng viên Dân chủ không được tính bằng số phiếu đại biểu, nhưng bà Clinton cũng tuyên bố bà đã thắng cử vẻ vang và việc thắng lần này sẽ giúp cho bà có trớn trong cuộc chạy đua vào Thứ Ba tới đây.

 

Nhưng việc hôm qua Thượng nghị sĩ  Ted Kennedy công khai ủng hộ TNS Obama là một cái tát tai vào mặt bà Clinton.  Vị thượng nghị sĩ 75 tuổi trưởng tộc của giòng họ Kennedy đã dùng đến tên JK Kennedy và Bobby Kennedy để nói về TNS Obama là một điều hiếm có, ít khi xảy ra kể từ ngày hai người anh của ông bị ám sát vào thập niên 1960.

 

TNS Kennedy nói: “Tôi còn nhớ một thời kỳ khác như vào thập niên 1960, chúng ta có một tổng thống mới, một người đã tạo niềm hứng khởi cho cả nước, đặc biệt là giới trẻ để đi tìm một biên cương mới”. TNS Kennedy nói bầu cho TNS Obama là bầu cho một sự lãnh đạo mới bởi bà Clinton là biểu tượng của quá khứ.

 

TNS Ted Kennedy đã qua tiểu bang California để vận động cho ứng viên Barak Obama. California là một tiểu bang lớn của Mỹ với số đại biểu của Dân chủ tại đây là 441 đại biểu. Tổng số đại biểu toàn quốc của Dân chủ là 4,049 đại biểu. 

 

California là nơi có đông di dân gốc Hispanic (gồm Mễ Tây Cơ)  và bà Clinton trước đây rất được sự ủng hộ của giới di dân này. Nay, TNS Kennedy tới vận động, sẽ chia bớt phiếu của bà Clinton. Trên vách tường nhà trong các gia đình di dân gốc Hispanic thường có 2 bức hình, một bức hình của vị Giáo hoàng La Mã và hình của Tổng thống Mỹ JK Kennedy.

 

Tuy vậy, không có nghĩa là TNS Obama chắc chắn sẽ thắng, bởi có lẽ người Mỹ vẫn chưa chấp nhận một người da đen làm tổng thống. Lời ví von của cựu TT  Bill Clinton  về Obama và mục sư Jesse Jackson có lẽ cũng không sai (xem bài ngày hôm qua).

 

Tin mới nhất cho hay, cựu TNS John Edwards có thể trong vài giờ nữa sẽ tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử sơ bộ của đảng Dân chủ bởi cho đến nay ông hầu như luôn cầm đèn đỏ so với hai ứng viên Clinton và Obama, nhất là sau khi thua ngay ở chính quê nhà của ông, tiểu bang South Carolina cuối tuần qua.