Bảy máy bay quân sự Mỹ do thám gần căn cứ hải quân Nga ở Syria

13 Tháng Tư, 2018 | Tin thế giới
Tàu chiến USS Donald Cook của Mỹ. Photo courtesy: Reuters

Bảy máy báy do thám của Hải quân Mỹ đã tiến hành trinh sát trên không phận phía Đông Địa Trung Hải gần bờ biển của Syria, nơi có căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hậu cần của Hải quân Nga ở Tartus.

Hãng RIA Novosti sáng nay 13.4 dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết đã phát hiện bảy máy bay của Hải quân Mỹ đang tiến hành các hoạt động do thám ở phía Đông biển Địa Trung Hải, gần bờ biển Syria.

Đáng chú ý, không phận xuất hiện các máy bay do thám Mỹ gần căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân tại cảng Tartus, nơi quân đội Nga bố trí một lượng lớn binh lực và khí tài.

Thông tin cho biết, nhóm máy bay của Hải quân Mỹ gồm 6 chiếc P-8A Poseidon cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella trên đảo Sicily, Ý. Chiếc còn lại là máy bay do thám điện tử EP-3E cất cánh từ căn cứ trên đảo Crete, Hy Lạp.

Trước đó, kênh truyền hình CNBC dẫn lời một nguồn tin từ Washington cho biết Mỹ đang theo sát tình hình tại 8 mục tiêu trên lãnh thổ Syria, bao gồm hai sân bay quân sự, các trung tâm nghiên cứu và trụ sở một doanh nghiệp được cho là có liên quan tới hoạt động sản xuất vũ khí hóa học.

Thông tin về hoạt động của máy bay do thám Mỹ gần các căn cứ quân sự Nga xuất hiện trong bối cảnh lo ngại một cuộc không kích của phương Tây nhắm vào Syria gia tăng trong những ngày qua.

Hiện các quan chức Nga và Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về thông tin trên. Hiện cũng chưa có bất kỳ nguồn tin nào khác đứng ra xác thực vụ việc.

Theo hãng thông tấn Nga Sputnik, các diễn biến mới càng gia tăng những quan ngại về việc Washington sẽ hiện thực hóa đe dọa mới đây của Tổng thống Donald Trump về một vụ tấn công tên lửa nhắm vào Syria.

Trong khi đó, hai đồng minh của Mỹ là Anh và Pháp bất ngờ có quan điểm khác nhau trong việc xử lý vấn đề Syria. Trong khi Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố nước này đồng ý phối hợp với Mỹ trong các hoạt động quốc tế nhằm trừng phạt việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại tỏ ra thận trọng và nói Pháp không cho phép căng thẳng leo thang, làm tổn hại sự ổn định trong khu vực.

Tổng hợp