Bị bao vây, thân nhân phiến quân IS lũ lượt rời sào huyệt ở Syria

14 Tháng Ba, 2019 | Tin thế giới
t nhất 3.000 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các thành viên trong gia đình đã đầu hàng. Photo Courtesy: Reuters

Ít nhất 3.000 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các thành viên trong gia đình đã đầu hàng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.

Phát ngôn viên Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Mustafa Bali ngày 12.3 cho biết 3.000 người bao gồm một số tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng thân nhân đã quyết định đầu hàng và rời khỏi nơi cố thủ tại làng Baghouz, miền đông Syria, theo Almasdar News.

Video do SDF công bố cho thấy đoàn người gồm đàn ông bị thương, phụ nữ và trẻ em lũ lượt kéo nhau rời khỏi hẻm núi với sự trợ giúp của các chiến binh dân quân người Kurd thuộc SDF. Những người này sau đó được SDF cung cấp thực phẩm và được đưa lên xe tải chở đi.

SDF dưới sự hỗ trợ của chiến đấu cơ Mỹ ngày 11/3 SDF thông báo mở chiến dịch tấn công thành trì cuối cùng của IS – ngôi làng Baghouz – từ ngày 1-3, sau khi gần 15.000 tay súng IS đầu hàng cùng với người thân. Đến ngày 4-3, SDF tạm ngừng chiến dịch để chờ các tay súng IS còn lại giao nộp vũ khí.

Sau đó, vào ngày 10-3, lực lượng này nối lại các cuộc không kích và pháo kích sau khi cảnh báo các tay súng IS còn lại đã hết thời gian.

Người phát ngôn SDF Mustafa Bali cho biết các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đã đụng độ với IS trên nhiều mặt trận, tiêu diệt gần 40 thành viên của tổ chức này.

Theo số liệu của SDF, có khoảng 10.000 tay súng IS và các thành viên trong gia đình đã đầu hàng từ ngày 4 đến 10-3.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh) nói rằng kể từ tháng 12 năm ngoái, 60.000 người đã rời khỏi thành trì cuối cùng do IS kiểm soát. Trong đó, khoảng 1/10 trong số này được cho là các tay súng IS trà trộn.

Việc SDF chiếm giữ toàn bộ ngôi làng Baghouz đánh dấu sự kết thúc cuộc chiến xuyên biên giới từ cách đây hơn 4 năm. Tuy nhiên, IS vẫn hiện diện rải rác ở sa mạc Badia, phía Đông Syria cũng như âm thầm hoạt động ở khu vực Đông Bắc nước này.

Tổng hợp