Bị tước đặc quyền, Cựu giám đốc CIA tố Trump che giấu việc hợp tác với Nga

17 Tháng Tám, 2018 | Tin thế giới
Cựu giám đốc CIA John Brennan. Ảnh chụp tại một phiên điều trần ở Quốc Hội Mỹ, 23.5.2017. Photo Courtesy: Reuters

Cựu giám đốc CIA John Brennan cho biết Trump tước đặc quyền an ninh của ông để che giấu việc hợp tác với Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Viết trong một bài báo cho tờ New York Times được công bố hôm thứ năm, ông Brennan nói: “Trump rõ ràng đang ngày càng tuyệt vọng trong việc tự bảo vệ mình và những người thân cận. Đó là lý do ông ấy tước đặc quyền an ninh của tôi, một quyết định mang động cơ chính trị để ngầm đe dọa những người dám thách thức ông ấy”.

Ông Brennan đề cập tới những báo cáo chứng minh Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, đồng thời lưu ý rằng chính Trump trong chiến dịch tranh cử từng kêu gọi Moskva tìm kiếm những email bị thất lạc của Hillary Clinton, đối thủ của ông.

Phản ứng của ông Brennan diễn ra sau khi Bạch Ốc đưa ra thông báo tước đặc quyền tiếp nhận thông tin tuyệt mật của cựu giám đốc CIA John Brennan. Quyết định cho thấy chính quyền Donald Trump sẵn sàng trả đũa những người người lên tiếng chỉ trích.

Trong thông cáo nói trên, ông Donald Trump cho rằng cựu giám đốc CIA đang dần trở nên “thất thường”, với hàm ý ông Brennan không thể được tin tưởng giao phó tin tuyệt mật.

Cũng theo tuyên bố này, “bất kỳ lợi ích mà các quan chức cấp cao nào có được nhờ có quan hệ với ông Brennan giờ đây sẽ bị thay bằng những hiểm họa từ những hành động và ứng xử khó lường của ông ta. Những hành vi này đã vượt quá giới hạn của bất kỳ quy tắc chuyên nghiệp nào”.

Phát ngôn viên Bạch ốc Sarah Sanders  còn cho biết, ông Brennan “có tiền sử bị nghi ngờ về tính khách quan và độ tin cậy của lời nói của mình” và rằng những hành động của ông “đang hiện thực hóa mục đích của kình địch của chúng ta, đó là gieo rắc sự chia rẽ và hỗn loạn”.

Tháng trước, sau khi ông Brennan nói ông Trump đã “phản quốc” sau cuộc gặp mặt với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Helsinki (Phần Lan), Bạch Ốc đã tuyên bố rằng họ sẽ xem xét tước đặc quyền an ninh của cựu giám đốc CIA cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã lợi dụng vị thế là những thành viên trong nội các chính quyền Obama để chỉ trích ông Trump trên các phương tiên truyền thông.

Việc Brennan bị tước đặc quyền an ninh, đồng nghĩa với việc không thể tiếp cận với những thông tin tuyệt mật của chính phủ, là hình phạt nghiêm khắc chưa từng thấy. Các cựu giám đốc CIA và quan chức an ninh hàng đầu khác thường được phép giữ đặc quyền, ít nhất trong một số giai đoạn, để họ có thể tư vấn cho người kế nhiệm và phụ trách những công việc nhất định.

Hiện tại, ông Brennan đang làm việc cho hãng tin NBC News trong vai trò “nhà phân tích an ninh và tình báo quốc gia cấp cao”. Những phát ngôn chỉ trích ông Trump của ông trên sóng truyền hình và trên Twitter không những nghi ngờ những chính sách của Tổng thống Mỹ mà còn khẳng định ông Trump không đủ năng lực để làm lãnh đạo đất nước.

Tổng hợp