Bốn ngày nghỉ mừng Đại lễ kim cương của Nữ hoàng Anh

04 Tháng Sáu, 2012 | Tin thế giới

 

Thuyền bè nối đuôi chuẩn bị cuộc diễu hành trên sông Thames mừng lễ kim cương của nữ hoàng. Photo courtesy: Reuters

 

 

Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Anh Quốc đã khai mạc lễ hội lớn kéo dài 4 ngày, từ Thứ Bảy đến Thứ Ba,  mừng 60 năm trị vì của bà khi dự khán buổi đua ngựa tại trường đua Epsom Downs ở miền nam nước Anh.

Rất nhiều trong số khán giả ước chừng 150,000 người đến trường đua Epsom Downs nhận được quốc kỳ Anh để mừng dấu mốc này.

Lễ hội lớn mừng 60 năm trị vì của nữ hoàng chính thức khai mạc sáng thứ Bảy với 41 phát súng đại bác chào mừng của đội Pháo binh Hoàng gia tại địa điểm diễn hành của Ngự Lâm Quân ở trung tâm thủ đô London.

Ở những nơi như Windsor, Edinburgh, Carfiff và Belfast người ta cũng được nghe tiếng súng đại bác chào mừng ngày kỷ niệm nữ hoàng đăng quang năm 1953.

 

Vào Chủ Nhật, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Anh quốc đã ngự thuyền rồng dẫn đầu một đoàn thuyền gồm 1000 chiếc, trong một lễ lạc của ngày hội mừng 60 năm trị vì.

 

Nữ hoàng Elizabeth và hoàng tế Philip trên thuyền rồng chào dân chúng đứng hai bên bờ sông Thames. Photo courtesy: US Weekly


Hàng trăm ngàn người đã tụ họp bên bờ sông bất chấp trời mưa để hân hoan chào mừng nữ hoàng trong một khung cảnh huy hoàng chưa từng có ở tầm cỡ như vậy trong khoảng 350 năm nay.

 

Quốc kỳ Anh với màu đỏ, trắng và xanh hiện diện khắp nơi trên các tòa nhà và trên mũ đội đầu cũng như quần áo của người dân và chuông nhà thờ đổ hồi khắp thủ đô London.

Nữ hoàng 86 tuổi trong y phục màu trắng và màu bạc tiệp với màu chiếc mũ đội đầu tười cười vẫy tay chào đón đám đông dân chúng từ chiếc thuyền rồng của hoàng gia bên cạnh phu quân là hoàng tế Phillip và thái tử Charles cùng người con trưởng của ông, hoàng tử William.

 

Phu nhân Kate của hoàng tử William cũng có mặt cùng hoàng gia, trong chiếc áo đỏ thắm của nhà Alexander McQueen và chiếc mũ tiệp màu.

 

Sau khi xuôi dòng sông Thames, Nữ hoàng sẽ tham dự một buổi hòa nhạc với sự hiện diện của những người thuộc hoàng tộc và hàng ngàn thần dân. Ít nhất có 6.000 nhân viên canh gác an ninh được bố trí trong lễ hội này.

Vào Thứ hai, Nữ hoàng thắp sáng ngọn đèn hiệu quốc gia trong lúc hàng ngàn ngọn đèn khác cũng được thắp sáng trên toàn Khối Thịnh vượng chung.

 

Vào Thứ Ba, nữ hoàng và phu quân, Hoàng tế Philip, sẽ đến dự lễ Tạ ơn tại thánh đường St.Paul. Hoàng gia sẽ xuất hiện trước công chúng từ trên bao lơn của điện Buckingham vào xế trưa thứ Ba (ngày giờ ở Anh quốc), kết thúc 4 ngày lễ hội.

Công chúa Elizabeth đã lên nối ngôi sau khi phụ vương, quốc vương George, băng hà năm 1952 và đã đăng quang năm sau đó.

 

Cụ tổ của nữ hoàng Elizabeth, nữ hoàng Victoria, từng là người duy nhất của hoàng gia Anh trị vì đến 63 năm và bà đã mừng lễ Kim cương năm 1897 vào thời mà đế quốc Anh trải rộng hầu như khắp địa cầu.

 

Theo đài VOA