Ca sĩ K-pop bị tuyên 6 năm tù về tội cưỡng hiếp, phát tán video

30 Tháng Mười Một, 2019 | Tin thế giới
Tư liệu – Ca nhạc sĩ Hàn Quốc Jung Joon-young đến để nhà chức trách thẩm vấn về cáo buộc ghi hình và chia sẻ bất hợp pháp video quan hệ tình dục với phụ nữ, tại Sở Cảnh sát Đô thành Seoul, Hàn Quốc, ngày 14 tháng 3, 2019. Photo courtesy: Reuters

Một tòa án ở Hàn Quốc đã kết án một ca nhạc sĩ K-pop sáu năm tù giam vào ngày thứ Sáu về tội cưỡng hiếp một người phụ nữ và phát tán video ghi lại hành động này trong một vụ án thu hút sự chú ý đến mặt tối của ngành giải trí kiếm bộn tiền của Hàn Quốc.

Jung Joon-young, 30 tuổi, bị bắt vào tháng Ba. Choi Jong-hoon, 30 tuổi, cựu thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc FT Island, cũng bị kết án năm năm tù vì tội cưỡng hiếp người phụ nữ đó.

Cả hai đều là thành viên của những nhóm tán gẫu trực tuyến chia sẻ video quan hệ tình dục bí mật và đùa cợt về việc đánh thuốc mê và cưỡng hiếp phụ nữ, Tòa án Quận Trung tâm Seoul cho biết.

Bản án của Jung cũng bao gồm tội phát tán bất hợp pháp các video khác mà anh ta đã bí mật quay lại khi quan hệ tình dục với những người phụ nữ. Danh tính của các nạn nhân được giữ kín để bảo vệ quyền riêng tư của họ.

Tòa án cũng kết án mỗi người đàn ông này 80 giờ giáo dục về “bạo lực tình dục.”

Vụ án của họ là một trong nhiều vụ bê bối liên quan đến tội tình dục và các hoạt động phi pháp. Nó hé lộ mặt tối của ngành giải trí vốn đã góp phần tạo nên cơn sốt nhạc K-pop toàn cầu.

Lee Seung-hyun, cựu thành viên của nhóm nhạc K-pop Big Bang được biết đến với nghệ danh Seungri, cũng đang bị xét xử về các cáo buộc anh ta trả tiền thuê gái mại dâm cho các doanh nhân nước ngoài để đầu tư vào công việc kinh doanh của anh ta.