Các đồng minh của Tổng thống Rodrigo Duterte thắng áp đảo

15 Tháng Năm, 2019 | Tin thế giới
Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Manila, Philippines, ngày 13/5/2019. Photo Courtesy: Reuters

Gần 62 triệu cử tri Phi Luật Tân đã đi bỏ phiếu bầu ra 12 trong tổng số 24 ghế tại thượng viện, toàn bộ 297 ghế ở hạ viện và 18.000 vị trí khác ở hội đồng địa phương như tỉnh trưởng, thị trưởng.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng cầm quyền PDP – Laban của Tổng thống Rodrigo Duterte có thể sẽ giành thế đa số tại thượng viện.

Theo kết quả kiểm gần 95% số phiếu do Ủy ban Bầu cử Phi Luật Tân (EC) tiến hành, các ứng cử viên thượng nghị sĩ mà ông Duterte hậu thuẫn đã giành được 8/12 ghế tại Thượng viện gồm 24 ghế. Đáng chú ý là không có ứng cử viên nào thuộc phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện lần này. Dự kiến, EC sẽ chính thức công bố những người chiến thắng trong vài ngày tới.

Trước đó, ngày 13/5, gần 62 triệu cử tri Phi Luật Tân đã đăng ký tham gia bỏ phiếu để bầu ra các thành viên mới của Thượng viện và Hạ viện cùng các vị trí trong hội đồng nhân dân thành phố và thị trưởng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Quan trọng nhất cuộc bầu cử lần này là cuộc chạy đua giành 12 ghế trong tổng số 24 ghế Thượng viện. Các cuộc thăm dò độc lập trên toàn quốc cho thấy Tổng thống Rodrigo Duterte có thể giành đa số tại Thượng viện, điều sẽ tạo cho ông sự ủng hộ pháp lý đối với đề xuất chống tội phạm và kế hoạch soạn thảo lại Hiến pháp.

Cuộc bầu cử lần này được xem là thước đo sự tín nhiệm của cử tri đối với chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte. Đây cũng được cho là phép thử đối với các ứng cử viên Tổng thống tiềm năng kế nhiệm ông Duterte trong cuộc bầu cử năm 2022.

Trong đó, nếu PDP – Laban giành quyền kiểm soát cả thượng viện lẫn hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, quyền lực của Tổng thống Duterte sẽ được củng cố. Khi đó, ông dễ dàng có sự ủng hộ cần thiết để thông qua những dự luật quan trọng. Cụ thể, ông sẽ khôi phục án tử hình nhằm đẩy mạnh hơn nữa cuộc chiến chống tội phạm và thay đổi một số điều trong hiến pháp. Ông Duterte được cho là muốn cải tổ toàn diện hiến pháp, với quyền hành tăng thêm cho tổng thống, cho phép tổng thống được cầm quyền hai nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp thay vì một nhiệm kỳ 6 năm như hiện nay.

Tổng hợp