Các nhà điều tra công bố kết quả điều tra vụ MH17 bị tên lửa bắn hạ

25 Tháng Năm, 2018 | Tin thế giới
Viên cảnh sát Hà Lan Wilbert Paulissen tại cuộc họp báo của JIT tại Bunnik, Hà Lan ngày 24.-5. 2018. Photo Courtesy: Reuters

Cụ thể, các nhân viên điều tra quốc tế do Hà Lan dẫn đầu cho biết tên lửa bắn hạ chiếc Boeing 777 số hiệu MH17 thuộc về Lữ đoàn tên lửa phòng không 53 của Quân đội Nga đóng ở khu vực Kursk (thuộc lãnh thổ Nga).

Quan chức Hà Lan Wilbert Paulissen đến từ Nhóm Điều tra Kết hợp (JIT) khẳng định: “Tất cả phương tiện trong đoàn xe vận chuyển tên lửa đều thuộc lực lượng vũ trang Nga”.

Ông Paulissen nói với đài BBC rằng sau khi nghiên cứu những hình ảnh và cảnh quay có được, các nhà điều tra truy ra được đoàn xe chở tên lửa là của lữ đoàn 53 thuộc quân đội Nga. Lữ đoàn này gồm 300 quân nhân và đóng tại TP Kursk. Đây là lần đầu tiên JIT tuyên bố tên lửa bắn hạ MH17 đến từ một thành phố ở miền Tây nước Nga.

Trong bản cập nhật điều tra, các công tố viên Hà Lan cho biết họ đã cắt giảm danh sách tình nghi từ hơn 100 xuống còn vài chục đối tượng. “Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng nhưng mọi thứ vẫn chưa hoàn tất. Còn rất nhiều việc phải làm” – công tố viên trưởng Hà Lan Fred Westerbeke nói.

Cũng theo ông Westerbeke, nhóm điều tra chưa thể xác định danh tính nghi phạm một cách công khai hoặc đưa ra cáo buộc đối với họ. Ngoài ra, các điều tra viên cũng chưa xác định các nghi phạm hoặc đưa ra cáo buộc. Việc liệu có thành viên nào của lữ đoàn 53 tham gia vào vụ bắn hạ MH17 hay không cũng đang được điều tra.

Hồi tháng 10.2015, Ủy ban An toàn Hà Lan (DSB) kết luận chiếc Boeing 777 số hiệu MH17 “thực sự bị trúng tên lửa Buk”.

Đến tháng 9.2016, JIT, bao gồm các nhà điều tra từ Hà Lan, Úc, Bỉ, Malaysia và Ukraine, cũng đưa ra kết luận tương tự trong một báo cáo sơ bộ.

Đáp lại, người phát ngôn Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói với đài BBC vào thời điểm đó: “Chúng tôi không thể chấp nhận những gì họ công bố. Tôi cá là mọi người chưa nhìn thấy bằng chứng cụ thể nào”.

Thông báo của Bộ quốc phòng Nga nêu rõ: “Không một hệ thống tên lửa phòng không nào của Các lực lượng Vũ trang Liên Bang Nga vượt qua biên giới Nga – Ukraine”.

Đại diện của Bộ quốc phòng Nga nói thêm: “Trong khuôn khổ việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Hà Lan, phía Nga công bố đầy đủ bằng chứng… bao gồm cả các thử nghiệm thực địa cho thấy rõ ràng có sự tham gia của các hệ thống BUK do Ukraine sở hữu trong vụ bắn hạ máy bay chở khác Boeing đến từ Hà Lan trên bầu trời Ukraine”.

Máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysian Airlines khi bay chặng Kuala Lumpur tới Amsterdam bị bắn hạ ngày 17.7.2014. Toàn bộ 298 người trên máy bay, bao gồm các hành khách và phi hành đoàn, đều thiệt mạng. Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai đổ lỗi lẫn nhau trong vụ việc này khi chiếc máy bay xấu số bị bắn hạ trên bầu trời khu vực xảy ra giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine.

Một đoạn video do chính quyền Kiev công bố cho thấy một quả tên lửa Buk do Nga chế tạo được vận chuyển qua biên giới Nga cùng ngày.