Cháy trường học tại Mã Lai, 24 người thiệt mạng

14 Tháng Chín, 2017 | Tin thế giới
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Photo Courtesy: Reuters

Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng sớm ngày, 14.9, tại một trường nội trú ở thủ đô Kuala Lumpur, Mã Lai đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người.

Hãng thông tấn Reuters dẫn thông báo từ Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Mã Lai cho biết ngọn lửa đã bùng lên tại khu ký túc xá của trường Darul Quran Ittifaqiyah vào khoảng 5h40 sáng (giờ địa phương).

Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, 23 người trong số đó là học sinh, hai người còn lại là nhân viên bảo vệ. Thi thể các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Kuala Lumpur để nhận dạng. Bên cạnh đó, 7 người bị thương cũng được đưa đến bệnh viện gần đó và 11 người thoát ra ngoài an toàn.

Ông Khirudin Drahman, giám đốc Sở cứu hỏa và cứu hộ của Kula Lumpur, xác nhận với Hãng tin AFP rằng có 23 học sinh thiệt mạng và hai giáo viên và đây là “một trong những vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nhân mạng tồi tệ nhất trong 20 năm qua”.

Hãng tin AP cho biết các nạn nhân đã thiệt mạng dồn lên nhau ở cầu thang, có lẽ do các em tìm cách thoát khỏi lửa và giẫm đạp nhau.

Thủ tướng Najib Razak đã viết Tweet chia buồn với gia đình các nạn nhân. Hiện lực lượng cứu hộ và chữa cháy vẫn đang tiến hành dập lửa.

Lực lượng chức năng nghi ngờ vụ hỏa hoạn là do bị chập điện, khiến ngọn lửa bùng cháy và nhanh chóng bao trùm 3 tầng của khu kí túc xá của học sinh.

Khu kí túc xá này chỉ có một lối vào nên khi xảy ra hỏa hoạn, các nạn nhân đều bị kẹt ở bên trong và không tìm được lối thoát. Một số nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng các học sinh kêu khóc tìm trợ giúp.

Ông Amar Singh cho biết lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Hàng trăm người, trong đó có gia đình của các nạn nhân, đã tập trung bên ngoài cổng trường để chờ tin tức mới.

Sau khi nhận tin về vụ hỏa hoạn, Thủ tướng Mã Lai Najib Razak đã bày tỏ đau buồn trước những tổn thất nặng nề và chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Sở cứu hỏa và cứu hộ Kuala Lumpur từng bày tỏ quan ngại về các biện pháp phòng cháy tại những trường tôn giáo tư nhân và không đăng ký. Kể từ năm 2015, đã có 211 vụ cháy xảy ra ở các trường tôn giáo tại Mã Lai.

Tổng hợp