Chuyên gia vũ khí quốc tế đến Anh hỗ trợ điều tra

19 Tháng Ba, 2018 | Tin thế giới
Các chuyên gia kỹ thuật đến từ Tổ chức cấm vũ khí hóa học sẽ cùng Anh điều tra vụ cựu gián điệp Nga bị đầu độc. Photo Courtesy: I-Images / Global Look Press

Trước những tuyên bố bất đồng từ Nga và Anh xoay quanh âm mưu ám sát cựu điệp viên hai mang Skripal bằng chất độc thần kinh, các chuyên gia vũ khí quốc tế sẽ đến Anh để trợ giúp cuộc điều tra.

Các chuyên gia vũ khí hóa học quốc tế dự kiến sẽ đến Anh để thu thập các mẫu nghi là chất độc thần kinh Novichok được dùng để đầu độc cựu điệp viên hai mang của Nga, theo hãng tin AFP.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Anh cho biết các chuyên gia kỹ thuật đến từ Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) sẽ tới Anh trong hôm nay (19.3). OPCW được thành lập để theo dõi các nước trong việc tuân thủ Công ước 1997 về vũ khí hóa học.

Bộ ngoại giao Anh cho hay: “Những mẫu này sau đó sẽ gửi tới các phòng thí nghiệm quốc tế uy tín do chính OPCW lựa chọn để kiểm tra, và phải mất ít nhất 2 tuần mới có kết quả”.

Đến nay đã gần nửa tháng kể từ khi hai cha con cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal được phát hiện nằm bất tỉnh trên băng ghế trong một trung tâm thương mại ở thành phố Salisbury của Anh.

Trong khi đó, London và các đồng minh phương Tây hiện quy trách nhiệm cho Mạc Tư Khoa về nghi án đầu độc cha con Skripal. Nhà chức trách Anh cáo buộc Nga đang dữ trự Novichok, chất độc thần kinh tình nghi đã khiến ông Skripal và con gái rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi tiếp xúc.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Anh, sau khi các chuyên gia kỹ thuật thuộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) thu thập các mẫu chất độc, họ sẽ gửi chúng tới những phòng thí nghiệm uy tín quốc tế cao, do chính OPCW lựa chọn để kiểm tra. Dự kiến phải mất ít nhất 2 tuần OPCW mới nhận được kết quả.

Tuy nhiên, Điện Cẩm Linh cuối tuần vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc Mạc Tư Khoa đứng đằng sau vụ tấn công bố con Skripal.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “Hoàn toàn ngớ ngẩn, nhảm nhí và vô lý nếu ai đó ở Nga cho phép bản thân họ làm những thứ như vậy trước bầu cử (Tổng thống của Nga) và World Cup. Chúng tôi đã tiêu hủy mọi vũ khí hóa học” – ông Putin khẳng định trước những người ủng hộ ngày 18-3.

Sáng 18.3, Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov còn nói rằng rất có khả năng chất độc Novichok đã dùng đến từ phòng thí nghiệm vũ khí hóa học Porton Down của Anh, gần địa điểm xảy ra vụ ám sát ông Skripal.

Novichok, có nghĩa là “Lính mới” trong tiếng Nga, là tên gọi dùng để chỉ một dòng chất độc hóa học tiên tiến do Liên Xô phát triển từ thập niên 1970.

Novichok được đánh giá mạnh hơn từ 5-8 lần so với chất độc thần kinh VX đã được dùng trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam – anh em cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un – hồi tháng 2-2017.