Cố vấn Bạch Ốc xin lỗi vì nói “có một chỗ ở địa ngục” cho Thủ tướng Justin Trudeau

13 Tháng Sáu, 2018 | Tin thế giới
Cố vấn thương mại Bạch Ốc Peter Navarro (phải) đã xin lỗi Thủ tướng Gia Nã Đại vì ăn nói khiếm nhã. Photo Courtesy: Reuters

Cố vấn thương mại Bạch Ốc Peter Navarro phải lên tiếng xin lỗi sau khi ông này có lời chỉ trích “không phù hợp” đối với Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau.

Trước đó, hôm 10.6, ông Navarro nói trên đài Fox News: “Thủ tướng Justin Trudeau có một chỗ đặc biệt dưới địa ngục” khi đề cập tới phàn nàn của Tổng thống Donald Trump về quan hệ thương mại giữa Mỹ và Gia Nã Đại.

Sau khi rời khỏi Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Gia Nã Đại sớm hơn dự kiến và tới Singapore để chuẩn bị cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump công kích Thủ tướng Trudeau dữ dội trên mạng xã hội Twitter sau khi rút Washington khỏi tuyên bố chung G7 vào phút chót.

Sáng hôm sau, đến lượt ông Navarro và cố vấn kinh tế trưởng Larry Kudlow đăng đàn chỉ trích Thủ tướng Trudeau. Ông Kudlow đập bàn khi nói với đài CNN rằng liên minh của Thủ tướng Trudeau đã “đâm sau lưng chúng tôi” và “kích động sự phản bội”.

Sau đó, ông Navarro xuất hiện trên đài Fox News và phát biểu: “Có một chỗ đặc biệt ở địa ngục cho bất kỳ nhà lãnh đạo nước ngoài nào ‘chơi xấu’ Tổng thống Donald Trump và đâm ông ở sau lưng. Đó là những gì mà Thủ tướng Justin Trudeau đã làm”.

Khi người dẫn chương trình hỏi có phải những từ ngữ mạnh như “đâm sau lưng”, “chỗ đặc biệt ở địa ngục” mà ông Navarro nhấn mạnh chúng được nói từ chiếc Không lực 1 (máy bay chở ông Trump) là từ miệng của tổng thống Mỹ dành cho Thủ tướng Trudeau hay không, vị cố vấn trả lời: “Đó là những lời nói của tôi nhưng là quan điểm được nêu trên chiếc Không lực 1”.

Ông Navarro thừa nhận: “Nhiệm vụ của tôi là gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Vấn đề là trong lúc gửi thông điệp đó tôi đã sử dụng từ ngữ không phù hợp”.

Tuy nhiên, Gia Nã Đại tỏ ra khá bình tĩnh trước lời xin lỗi của ông Navarro và Thủ tướng Trudeau từ chối trả lời liệu ông có chấp nhận lời xin lỗi hay không.

Bộ trưởng Thương mại Gia Nã Đại Francois-Philippe Champagne khẳng định: “Gia Nã Đại sẽ tiếp tục áp dụng các chính sách ngoại giao của mình là xây dựng, tích cực và chắc chắn trong việc bảo vệ lợi ích của các ngành công nghiệp của Gia Nã Đại. Trong ngoại giao, vấn đề không nằm ở cảm nhận và những bình luận cá nhân”.

Tổng hợp