Cơn bão Bristol từ Wasilla còn ghê gớm hơn bão Gusta ở New Orleans đối với hai ứng viên McCain và Palin

04 Tháng Chín, 2008 | Tin thế giới

 

(TVTS) Hôm Thứ hai đầu tuần, đảng Cộng hòa đã quyết định tạm ngưng cuộc khai mạc đại hội toàn quốc của đảng tại St Paul để dành nỗ lực cho việc chuẩn bị và cứu trợ các nạn nhân của cơn bão Gustav sắp đến thành phố New Orleans như cơn bão Katrina đã xảy ra cách đây ba năm, làm cho Tổng thống George W Bush chị chê trách vì chậm trễ trong việc cứu nạn. Bão Gustav làm ông John McCain mất đi cơ hội mở đầu một cuộc khai mạc “hoành tráng” như  ông Barack Obama, nhưng cơn bão Bristol ra vẻ còn ghê gớm hơn: cô con gái 17 tuổi của ứng viên Phó Tổng thống Palin chữa hoang!

 

Không có chồng mà có con là chuyện thường ngày ở huyện tại Mỹ, nhưng với cô con gái 17 tuổi  của ứng viên Phó tổng thống Sarah Palin bảo thủ lại là chuyện khác. Thế là báo chí có dịp đưa cái tin chấn động từ thành phố tỉnh lẻ Wasilla của tiểu bang Alaska xa xôi bay tới tấp trung tâm quyền lực ở Hoa Thịnh Đốn.

 

Tin của những tay blogger đưa lên trên mạng lưới còn cho rằng đứa bé mà cô Bristol Palin bồng đứng cạnh mẹ trong buổi giới thiệu ứng viên phó của Thượng nghị sĩ McCain trước đó không phải là con bà Sarah Palin mà là con của Bristol.

 

Tin đồn này cho rằng bé trai Trig bị bệnh Downs Sydrome thật ra không phải là con của bà Sarah Palin mà chính là con của con gái bà, nhưng bà tự nhận để bao che cho con gái bởi con gái chữa hoang. Lý do: tay blogger cho hay năm tháng trước đây cái bụng của Bristol có vẻ bự.

 

Vì thế bà Sarah Palin đã phải lên tiếng ngay và đính chính. Ứng viên Phó Tổng thống Cộng hòa Palin nói con gái bà đã có bầu, sẽ có con và sẽ lấy người cha của đứa bé. Bà Palin nói bà hãnh diện làm bà ngoại.

 

Ứng viên Palin là người nổi tiếng chống phá thai, ủng hộ nếp sống kiêng cử trong tình dục hơn là giáo dục sinh lý ở học đường.

 

Sau khi tin cô gái lớn 17 tuổi của bà Palin bị xì ra, trên internet người ta được biết người con trai làm Bristol có bầu là Jovi Johnson. Tuy nhiên, khác với lời tuyên bố của bà Palin, cậu con trai học cùng trường với Bristol nghe nói đã viết trên internet là cậu ta chỉ muốn ăn chơi, độc thân vui tính hơn là lập gia đình.

 

Vụ này xảy ra khiến người ta cho rằng ông McCain đã không điều tra kỹ lưỡng Sarah Palin và gia đình của bà trước khi chọn bà này đóng vai trò quan trọng giúp ông vào Tòa Bạch Ốc. Tin cho hay ông McCain mới gặp mặt bà Sarah lần đầu tiên vào tháng 2 đầu năm nay trong đại hội các thống đốc, và lần thứ hai khi ông mời bà Palin tới gặp ông để giới thiệu bà là phó của ông với công chúng.

 

Ông McCain nói trước đó ông đã biết con gái của bà Palin có bầu nhưng vẫn quyết định chọn.

 

Người ta cho rằng ông McCain là người có tính bốc đồng và việc chọn bà Palin làm phó là một canh bạc rất nguy hiểm.

 

Có tin cho rằng vụ khui con bà Palin chửa hoang là do phe của Thượng nghị sĩ Obama tung ra, nhưng ông Obama cho nói nếu ông biết người nào trong ban vận động tranh cử của ông làm như thế, ông sẽ đuổi ngay. Ông Obama đưa ra trường hợp mẹ ông sinh ra ông lúc bà mới 18 tuổi.