Công dân Mỹ được cảnh báo phải rời Libya lập tức

29 Tháng Năm, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Lực lượng an ninh Libya tuần tra quanh khu vực tòa nhà quốc hội. Photo Courtesy: Reuters
 

Mọi công dân Mỹ đã được bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo phải lập tức rời khỏi Libya, đồng thời Mỹ còn đưa tàu khu trục tới ngoài khơi Libya đề phòng phải sơ tán cả đại sứ quán.

 

Theo Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Do các lo ngại về an ninh, số lượng nhân viên Bộ Ngoại giao tại Đại sứ quán ở Tripoli chỉ có hạn và chỉ có thể cung cấp những dịch vụ khẩn cấp hết sức hạn chế cho công dân Mỹ ở Libya”.

 

Những công dân nước ngoài, đặc biệt là là người Mỹ, có thể bị cho là có liên quan đến chính phủ Mỹ hoặc tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ tại Libya, có thể hể trở thành mục tiêu bắt cóc, tấn công bạo lực hoặc bị giết.

 

Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi một nhóm vũ trang hôm 18.5 tấn công vào quốc hội Libya và thủ lĩnh nhóm chiến binh Hồi giáo Ansar al-Sharria ở thành phố Benghazi hôm qua lên tiếng đe dọa về việc Mỹ can thiệp vào Libya.

 

Ansar al-Sharia được Mỹ coi là một tổ chức khủng bố và cáo buộc là thủ phạm gây ra vụ tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi năm 2012, làm 4 công dân Mỹ thiệt mạng.

 

Cũng trong diễn biến đó, Mỹ đã đưa tàu tấn công đổ bộ USS Bataan chở theo khoảng 1,000 lính thủy đánh bộ đến vùng biển ngoài khơi Libya để đề phòng trường hợp phải sơ tán Đại sứ quán Mỹ.

 

Tổng hợp