Cựu Thủ tướng Mã Lai chính thức bị bắt và truy tố

20 Tháng Chín, 2018 | Tin thế giới
Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak (thứ hai từ trái sang, hàng trước) bước ra khỏi tòa án ở Kuala Lumpur, Malaysia hôm 8.8.2018. Photo Courtesy: Reuters

Cựu Thủ tướng Mã Lai Najib Razak đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc có liên quan tới vụ bê bối quỹ nhà nước, đặc biệt là số tiền trị giá hàng trăm triệu Mỹ kim trong tài khoản cá nhân của ông.

Cụ thể vào hôm 19.9, Ủy ban chống tham nhũng Mã Lai (MACC) thông báo cựu Thủ tướng Najib Razak của nước này đã bị bắt giữ do liên quan bê bối tham nhũng gây thất thoát hàng tỉ USD tại Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

AFP dẫn nguồn từ MACC cho hay cựu lãnh đạo 65 tuổi sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 20.9 và đối diện “nhiều cáo buộc”, trong đó có liên quan đến khoản tiền 2.6 tỉ ringgit được chuyển vào tài khoản của ông lúc đương chức. Ông Najib từng bị bắt vào tháng 7 song sau đó được thả nhờ đóng tiền để tại ngoại.

Bê bối tham nhũng liên quan đến Quỹ 1MDB là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của chính quyền liên minh do ông Najib đứng đầu hồi tháng 5 và đưa cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad quay lại nắm quyền.

Hiện ông Najib bị cáo buộc 7 tội danh, trong đó có ba tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ba tội rửa tiền và một tội lạm dụng quyền lực. MACC cho biết sẽ phối hợp cùng Cảnh sát Hoàng gia nước này để lấy lời khai của Najib trước khi ông hầu tòa. “Điều này nhằm hỗ trợ cuộc điều tra của cảnh sát theo luật phòng chống các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến rửa tiền và khủng bố tài chính”, MACC cho biết trong thông báo.

Tổng hợp