Đại tá Gaddafi của nước Libya bác tin đồn ông chạy trốn ra nước ngoài

22 Tháng Hai, 2011 | Tin thế giới

 

Đại tá Gaddafi cầm dù (vì trời mưa), xuất hiện trên tivi nói ông hiện đang ở trong nước. Photo courtesy BBC

Tờ Nhân Dân Điện Tử,  cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày hôm nay đã đăng tin thời sự liên quan đến việc nhà độc tài của nước Libya, Đại tá Gaddafi, tuyên bố ông không chạy trốn ra khỏi nước như bọn báo chí “chó má” tây phương phịa ra.

 

Tờ báo của đảng CSVN dựa vào báo chí ngoại quốc,  sau khi có gạn lọc một số sự kiện, viết nguyên văn như sau:

 

Tổng thống Libya Muammar Gaddafi hôm nay đã bác bỏ thông tin cho rằng ông đã rời khỏi đất nước do tình trạng bất ổn và đồng thời chỉ trích các kênh thông tin của nước ngoài.

Sau khi có những thông tin đồn đoán cho rằng ông Gaddafi đã rời khỏi Libya và đến thủ đô Caracas của Venezuela, phát biểu trực tiếp trên Đài truyền hình Libya tại dinh thự của ông ở Tripoli trong khoảng gần một phút, ông Gaddafi nói: “Tôi hiện đang ở thủ đô Tripoli chứ không phải ở Venezuela. Đừng tin những kênh thông tin đó”.

Trước đó, truyền hình Libya nói rằng, ông Gaddafi sẽ có bài phát biểu từ dinh thự tại Tripoli để phản đối những “tin đồn ác ý”.

Ông Gaddafi phát biểu như trên sau khi lực lượng an ninh và người biểu tình đụng độ tại Tripoli đêm thứ hai liên tiếp.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro cũng xác nhận rằng Ngoại trưởng Libya Moussa Koussa qua điện thoại khẳng định với ông rằng, nhà lãnh đạo Libya không phải rời khỏi đất nước và hiện đang ở Tripoli.

Ông Maduro nói với ông Kousa rằng, Venezuela hy vọng nhân dân Libya vượt qua những khó khăn hiện tại bằng con đường hòa bình.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon hôm qua đã kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức ở Libya.

Hội đồng Bảo an LHQ sẽ có phiên họp kín vào ngày hôm nay để thảo luận về tình hình Libya.

Bạo lực xảy ra khiến cho giá dầu bị đẩy lên cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Các tập đoàn nước ngoài, trong đó có BP, đang chuẩn bị rút nhân viên của họ về nước. Hàng nghìn người châu Âu sẵn sàng rời khỏi Libya.

Đình Tuấn (Theo Tân Hoa xã, BBC)