Đề phòng chiến tranh tại Iraq Mỹ điều tàu sân bay tới vùng Vịnh

15 Tháng Sáu, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 
Tàu sân bay George HW Bush đã sẵn sàng nếu Mỹ quyết định can thiệp quân sự vào Iraq. Photo Courtesy: AFP

 

Để ứng phó tình hình xấu nhất có thể xảy ra tại Iraq, chính quyền Washington cho biết sẽ điều một tàu sân bay tới vùng Vịnh để Tổng thống Barack Obama có các lựa chọn quân sự.

 

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã điều động tàu sân bay USS George HW Bush, chở hàng chục máy bay chiến đấu, từ biển Bắc Ả-rập tới vùng Vịnh. Chiếc tàu sân bay này sẽ được hộ tống bởi tàu tuần dương tên lửa USS Philippine Sea và tàu khu trục tên lửa USS Truxtun.

 

Hành động điều tàu sân bay của Mỹ được cho là để sẵn sàng sử dụng nó trong trường hợp Washington quyết định theo đuổi một giải pháp quân sự sau khi các phần tử nội dậy kiểm soát các khu vực ở miền bắc và đang áp sát thủ đô Baghdad.
 
Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, các tàu như USSR George H.W. Bush, được trang bị tên lửa phòng không và chống hạm tinh vi, thường được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích, thực hiện các chuyến bay giám sát, các sứ mệnh nghiên cứu, cứu hộ, nhân đạo, sơ tán và tiến hành các sứ mệnh an ninh trên biển.

 

Trước đó hôm 13.6, phiến quân Hồi giáo chiếm thành phố lớn thứ hai ở Iraq cùng nhiều thị trấn lân cận. Điều này đã khiến cho hơn 500,000 người, kể cả các quân nhân Iraq, đã phải tháo chạy.

 

Trước tình hình trên, Tổng thống Obama cho biết ông đang xem xét các phương án quân sự để chiến đấu với lực lượng nổi dậy tại Iraq nhưng khẳng định sẽ không đưa quân trở lại nước này.

 

Các hành động của Mỹ diễn ra trong bối cảnh các phần tử chủ chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo và Cận Ðông (ISIS) có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda và Taliban đã giành quyền kiểm soát vài thành phố ở phía bắc Iraq và đang tiến gần tới thủ đô Baghdad.

 

Trong khi đó, Iran cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với Mỹ để chiến đấu với các phần tử nổi dậy tại Iraq.

 

Tổng hợp