Dù kiêm luôn chức Bộ trưởng Quốc phòng, chính phủ thủ tướng Israel vẫn trước nguy cơ sụp đổ

19 Tháng Mười Một, 2018 | Tin thế giới
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả quyết định chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn của ông là hành động mà một nhà lãnh đạo cần làm. Photo Courtesy: Reuters

Không chỉ tuyên bố đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu quân đội sau khi Bộ trưởng Quốc phòng bất ngờ từ chức, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu còn yêu cầu các bộ trưởng còn lại không thúc đẩy tổ chức bầu cử sớm để giúp chính phủ tránh khỏi nguy cơ sụp đổ.

Chính trường Israel hôm 14.11 đã bất ngờ hứng chịu một “cơn địa chấn” sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman tuyên bố từ chức và rút đảng cánh hữu Yisrael Beitenu của ông khỏi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu.

Sự rút lui này khiến liên minh của ông Netanyahu giảm số ghế nắm giữ trong Quốc hội xuống 61, hơn phe thiểu số chỉ 1 ghế. Điều này đồng nghĩa với việc một cuộc bầu cử sớm dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 3.2019.

Để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ chính phủ, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ nắm giữ chức vụ người đứng đầu quân đội của ông Lieberman, đồng thời kêu gọi các Bộ trưởng còn lại không thúc đẩy việc bầu cử sớm.

Thủ tướng Netanyahu nói: “Chúng ta đang ở trong giai đoạn an ninh nhạy cảm, vì vậy chúng ta không thể lật đổ chính phủ và tổ chức bầu cử sớm. Việc đó là vô trách nhiệm”. Ông Netanyahu còn nhấn mạnh: “Chúng tôi nhớ rất rõ những gì đã xảy ra khi các nguồn cơn từ liên minh gây ra sự tan ra của chính phủ vào năm 1992 và 1999, từ đó dẫn đến thảm hoạ Oslo và thảm hoạ Intifada thứ hai.”

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Moshe Kahlon, người đứng đầu đảng Kulanu, lại khẳng định Tel Aviv cần một chính phủ mới. Bộ trưởng Nội vụ Aryeh Deri của đảng Shas cũng kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử “càng sớm càng tốt, vì lợi ích của Israel”.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman mô tả quyết định chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn của Thủ tướng Netanyahu là một hành động “đầu hàng khủng bố”. Photo Courtesy: Retuers

Mặc dù Thủ tướng Netanyahu thông báo việc ông đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng sẽ chỉ là tạm thời, nhưng tờ Haaretz cho biết ông Netanyahu dự định sẽ nắm giữ vị trí này trong một thời gian dài, bất chấp việc các đối tác từ đảng Habayit Hayehudi muốn đề cử ông Naftali Bennett – hiện đang là Bộ trưởng Giáo dục – đảm nhiệm vị trí người đứng đầu quân đội Israel.

Trong khi đó, phong trào Hamas hôm 14-11 mô tả quyết định từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Lieberman là “một thắng lợi về chính trị” đối với Gaza. Phát ngôn viên của tổ chức này nhận định đây là một tín hiệu cho thấy Israel đã thừa nhận thất bại trước sự đấu tranh bền bỉ của người Palestine.

Mặc dù đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu khẳng định ông có thể đảm đương thêm trọng trách của Bộ trưởng Quốc phòng, các quan chức trong đảng Beit Hayehudi của Bộ trưởng Giáo dục Naftali Bennett khẳng định ông Bennett sẽ rút đảng mình ra khỏi liên minh cầm quyền trừ khi được trao chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng.

Thủ tướng Netanyahu được cho đã gặp riêng Bộ trưởng Tài chính Kahlon vào Chủ nhật để tìm giải pháp cho tình trạng hiện tại, nhưng các cuộc đàm phán không mang lại kết quả. Một cuộc gặp tương tự sẽ được tổ chức vào tuần tới, và theo ông Kahlon, Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ gặp không ít khó khăn để giữ cho chính phủ hoạt động bình thường.

Tổng hợp