Đức bắt thêm quan chức vì bị nghi làm gián điệp cho Mỹ

09 Tháng Bảy, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

 

 

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Photo Courtesy: AP

 

Quan hệ của Đức và Mỹ đang trở nên gay cấn sau khi các nhà chức trách Đức mới đây đã bắt thêm một quan chức thuộc Bộ quốc phòng vì bị tình nghi bán bí mật quân sự cho Mỹ.

 

Theo RT đưa tin vào hôm 9.7, các quan chức từ Văn phòng Công tố đã tiến hành bắt giữ một thành viên thuộc đơn vị Bundeswehr, sau khi họ tiến hành lục soát chỗ ở cũng như nơi làm việc của quan chức này tại Bá Linh. Nguyên nhân của cuộc lục soát là vì người này đã bị tình nghi tham gia các hoạt động cho một tình báo Mỹ.

 

Theo tờ báo Đức Die Welt, nhân viên này bị tình nghi làm gián điệp và được cho là đã làm “liên lạc chuyên sâu” cho các quan chức tình báo Mỹ và được đặt dưới sự giám sát của Cơ quan Tình báo Quân sự (MAD) một thời gian trước đây. 

Cách đây một tuần một quan chức 31 tuổi của Đức cũng bị bắt giữ để điều tra sau khi bị cáo buộc làm gián điệp cho một “thế lực nước ngoài”, được xác định là CIA, kể từ năm 2012.

Yasmin Fahimi, Tổng thư ký của đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đã kêu gọi “loại bỏ ngay lập tức các nhân viên sứ quán (Mỹ) có liên quan và chấm dứt ngay lập tức tất cả các hoạt động gián điệp khác ở nước Đức”.

Bộ ngoại giao Đức sau đó đã triệu tập Đại sứ Mỹ John Emerson tại Bá Linh để giải thích trường hợp đầu tiên và dự kiến sẽ được triệu tập lần nữa vào ngày 11.7 liên quan tới vụ bắt giữ thứ hai. 

Trong khi đó, Mỹ đã không bác bỏ cáo buộc rằng các sĩ quan tình báo Đức bị bắt giữ trước đó đã bán các tài liệu mật cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Tuy nhiên, Mỹ đã thừa nhận có tuyển dụng điệp viên Đức. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm đầu tuần cho biết, vụ bắt giữ điệp viên hai mang đầu tiên là bằng chứng về một sự mâu thuẫn rõ ràng với những gì bà tin tưởng trong quan hệ hợp tác với Mỹ. 

Tổng hợp