Đức nổi giận trục xuất quan chức cấp cao CIA về nước

10 Tháng Bảy, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Thủ tướng Angela Merkel cho rằng việc một người Đức bị cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ là rất nghiêm trọng, và nếu đó là sự thật thì điều này đi trái với mối quan hệ đối tác giữa hai nước. Photo Courtesy: Reuters

 

Một quan chức tình báo của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bá Linh đã bị trục xuất về nước sau khi chính quyền của Thủ tướng Angela Merkel phát hiện 2 vụ gián điệp liên tiếp trong tuần qua.

 

Việc trục xuất một gián điệp cấp cao của CIA diễn ra sau hai vụ gián điệp xảy ra liên tiếp trong tuần. Hành động trục xuất này của Đức cho thấy rõ sự tức giận của chính quyền bà Merkel đối với một đồng minh thân cận. 

 

Phát ngôn viên Chính phủ Đức Steffen Seibert ra thông cáo cho biết: “Đại diện cơ quan mật vụ Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ đã được yêu cầu rời khỏi Đức”.

 

Trước đó Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) dính líu vào một chiến dịch tình báo nhằm vào nước Đức thông qua việc tuyển một gián điệp hai mang người Đức cung cấp tin cho Mỹ.

 

Văn phòng Công tố Liên bang của Đức đóng tại thành phố Karlsruhe ban hành một tuyên bố, trong đó nói rằng một người đàn ông Đức 31 tuổi đã bị bắt vì nghi làm gián điệp cho nước ngoài và quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn.

 

Các chính trị gia của Đức cho biết nghi phạm này thừa nhận chuyển giao cho Mỹ thông tin liên hệ chi tiết liên quan tới điều tra của Quốc hội Đức về vụ nghe lén của Mỹ mà Edward Snowden tiết lộ.

 

Theo AFP, Washington từ chối đưa ra bình luận về sự việc trên. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia, Mỹ khẳng định mối quan hệ giữa hai nước về an ninh và tình báo luôn được đánh giá là rất quan trọng, có thể đảm bảo an toàn cho công dân hai nước. 

 

Khi được hỏi về hai vụ điều tra, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng hoạt động gián điệp đối với các nước đồng minh là sự lãng phí năng lượng của quốc gia, bởi mỗi quốc gia đều có rất nhiều vấn đề và chỉ nên tập trung vào những gì quan trọng.

 

Sau những tiết lộ của cựu nhân viên tình báo Edward Snowden về chương trình theo dõi toàn cầu của Mỹ hồi năm ngoái, Bá Linh đã yêu cầu Washington nhất trí một “thỏa thuận không gián điệp”. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa sẵn sàng cho cam kết này.

 

Tổng hợp