EU và Ukraine tuyên bố kết quả bầu cử tổng thống Nga sẽ không hữu hiệu ở Crimea

13 Tháng Ba, 2018 | Tin thế giới
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải) và Đại diện cấp cao về Ngoại giao và Chính sách An ninh của EU, bà Federica Mogherini tại Kiev, Ukraine hôm 12.3.2018. Photo Courtesy: Reuters

Liên minh châu Âu và Ukraine khẳng định sẽ không công nhận phiếu bầu được tổ chức ở bán đảo Crimea. Thông điệp được bà Mogherini, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, đưa ra trong cuộc họp báo chung ngày 12.3 với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Kiev.

Trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại thủ đô Kiev của Ukraine ngày 12.3, Đại diện cấp cao về Ngoại giao và Chính sách An ninh của EU Federica Mogherini cho biết: “Chúng tôi không công nhận việc Crimea sáp nhập vào Nga và chúng tôi sẽ cương quyết giữ vững lập trường này. Chúng tôi sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử Nga ở Crimea và vẫn sẽ tiếp tục các lệnh trừng phạt có liên quan tới vấn đề này”.

Bà Mogherini cho hay chuyến thăm Ukraine lần này nhằm mục đích thể hiện quan điểm ủng hộ Ukraine của EU trong vấn đề Crimea.

Theo Interfax, Tổng thống Poroshenko ngày 12.3 cũng thể hiện quan điểm tương tự với EU trong vấn đề bầu cử tổng thống Nga tại Crimea. Ông kêu gọi các bên có liên quan lên tiếng cũng như có những biện pháp đối phó thích hợp với Nga, bao gồm duy trì các lệnh trừng phạt.

Tổng thống Poroshenko gọi cuộc bầu cử Nga diễn ra ở bán đảo Crimea là “giả mạo” và tuyên bố Kiev cũng sẽ không công nhận kết quả bầu cử tại đây. Ông Poroshenko nói: “Tôi tin rằng cần phải áp đặt trừng phạt đối với những người tổ chức bầu cử bất hợp pháp”.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ chính thức được tiến hành vào ngày 18/3 tới nhằm đúng dịp kỷ niệm ngày bán đảo Crimea được sáp nhập vào Liên bang Nga.

Dù đã chính thức được sáp nhập vào Nga nhưng EU và Ukraine không công nhận điều này. Bán đảo này được phía Ukraine gọi là “vùng bị chiếm đóng” bởi “quốc gia xâm lược” là Nga.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định, sẽ không bao giờ có trường hợp bán đảo Crimea trở về là của Ukraine, không bao giờ có trường hợp nào mà nước Nga sẵn sàng từ bỏ bán đảo này.