Giám đốc CIA bí mật gặp ông Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng

18 Tháng Tư, 2018 | Tin thế giới
Giám đốc CIA Mike Pompeo được cho đã bí mật gặp lãnh đạo Bình Nhưỡng. Photo Courtesy: Reuters

Reuters ngày 18.4 dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ ông Pompeo đã tới Bình Nhưỡng vào đầu tháng 4 và trực tiếp nói chuyện với nhà lãnh đạo Kim Jong-un để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Trump.

Chuyến đi của ông Pompeo tới Triều Tiên diễn ra sau khi ông được tổng thống đề cử chức ngoại trưởng Mỹ. Dịp này, ông Pompeo tới Bình Nhưỡng với tư cách đặc phái viên của Tổng thống Trump, với nhiệm vụ được cho là chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra giữa tổng thống Mỹ và ông Kim Jong Un.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, chuyến đi lần này do lãnh đạo tình báo Hàn Quốc Suh Hoon và người đồng cấp Triều Tiên Kim Yong-chol sắp xếp cho ông Pompeo.

Thông báo trên được đưa ra cùng lúc ông Trump ám chỉ về đường dây liên lạc trực tiếp với ông Kim trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Floria vào hôm 17.4 (giờ Mỹ).

Phát biểu khi có thủ tướng Nhật Shinzo Abe đứng cạnh ở bang Florida, ông Trump tiết lộ: “Chúng tôi đã có những cuộc đàm phán trực tiếp ở cấp độ cực kỳ cao”. Đồng thời cho biết Mỹ đang cân nhắc 1 trong 5 địa điểm có thể diễn ra cuộc gặp với ông Kim.

Do là cuộc gặp bí mật nên chưa rõ ông Pompeo và ông Kim đã nói chuyện gì. Cuộc gặp diễn ra sau khi ông Pompeo được Trump đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ thay ông Rex Tillerson.

Liên quan đến cuộc gặp lịch sử dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc 5 địa điểm, trong đó không có Mỹ.

Những địa điểm tiềm năng được nhắc tới bao gồm thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ, khu phi quân sự ở biên giới liên Triều, một thành phố trung lập ở châu Âu như Stockholm (Thụy Điển) hoặc Geneva (Thụy Sĩ), một địa điểm gần biển như đảo Jeju (Hàn Quốc), một nước Đông Nam Á có thể là Singapore hoặc Malaysia và cũng không loại trừ khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại thủ đô Bình Nhưỡng.