Hà Lan bị cáo buộc ém thông tin trứng gà nhiễm fipronil, thiệt hại hàng triệu euro

11 Tháng Tám, 2017 | Tin thế giới
Châu Âu đã bị thiệt hại hàng triệu euro vì tình trạng trứng gà nhiễm độc. Photo Courtesy: Reuters

Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Stephane Travert ngày 9.8 cho biết ông muốn “có thêm những trao đổi thông tin nhanh chóng và nhiều hơn” với những người đồng cấp trong Liên minh châu Âu (EU) về bê bối trứng gà bị nhiễm độc.

Hàng triệu quả trứng đã bị rút khỏi các siêu thị. Bộ Nông nghiệp Pháp yêu cầu mở cuộc điều tra trên toàn quốc với ngành công nghiệp trứng gà để kiểm tra xem tình trạng tồn dư của fipronil, loại hóa chất dùng để diệt bọ, rận cho gia cầm.

Bộ trưởng Nông nghiệp Bỉ Denis Ducarme trong phiên điều trần trước quốc hội cáo buộc chính quyền Hà Lan đã không thông tin cho những người đồng cấp EU về việc đã phát hiện chất fipronil trong trứng từ tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên Cơ quan giám sát chất lượng thực phẩm và hàng hóa của Hà Lan (NVWA) bác bỏ cáo buộc này. Trong thông báo phát đi, tổng thanh tra của NVWA, ông Rob van Lint, nói: “Những cáo buộc cho rằng chúng tôi đã biết chuyện có chất fipronil trong trứng gà từ tháng 11-2016 là không đúng”.

Tuy nhiên ông Rob van Lint thừa nhận cơ quan ông có nhận được một “tin báo nặc danh” vào thời điểm đó cho biết chất fipronil đã được dùng để diệt loài rận đỏ ký sinh trong lông gà.

Ông nói: “Vào thời điểm ấy không có chứng cứ nào cho thấy mối nguy hiểm thực sự đe dọa với an toàn thực phẩm. Cũng không có bất cứ chứng cứ nào khẳng định chất fipronil có thể có trong trứng gà”.

Reuters ngày 10.8 cho biết cảnh sát Hà Lan phối hợp với cảnh sát Bỉ với sự hỗ trợ của Cơ quan tố tụng và chính sách EU đã bố ráp tám địa điểm tại Hà Lan, bắt hai người tình nghi. Ngoài ra cảnh sát còn tịch thu nhiều hồ sơ, xe hơi cũng như sao kê ngân hàng…

Các công tố viên nói: “Các điều tra viên Hà Lan tập trung vào công ty Hà Lan bị cáo buộc sử dụng Fipronil, cùng với một nhà cung cấp từ Bỉ và một công ty Hà Lan đồng lõa với công ty của Bỉ. Ba công ty này bị nghi ngờ đặt sức khỏe cộng đồng trước mối họa và dùng chất Fipronil ở những chuồng trại nuôi gà đẻ trứng”. Theo truyền thông Hà Lan, công ty tình nghi chính trong bê bối trứng gà nhiễm độc là Chickfriend.