Hai hãng xe hơi Ford và Volkswagen bắt tay sản xuất xe tải và xe bán tải

16 Tháng Một, 2019 | Tin thế giới
Chủ tịch và CEO Ford, Jim Hackett (trái), chụp cùng CEO Volkswagen, Herbert Diess, tại Triển lãm xe hơi Detroit. Photo Courtesy: REUTERS

Hai ông chủ lớn của hãng xe hơi Ford (Mỹ) và Volkswagen (Đức) ngày 15.1 tuyên bố sẽ liên minh trong việc sản xuất xe tải và xe bán tải, cũng như hướng tới việc “chung sức” nghiên cứu phát triển công nghệ xe điện và xe tự lái.

Thông báo được đưa ra khi cả hai cùng tham gia Triển lãm xe hơi  Detroit diễn ra ở Mỹ. Theo đó, Volkswagen sẽ chia sẻ các nền tảng và linh kiện với Ford để sản xuất xe tải và xe bán tải cỡ vừa, dự kiến sẽ bắt đầu bán ra vào năm 2022. Hai ông lớn kỳ vọng việc hợp tác sẽ cải thiện kết quả kinh doanh trước thuế cho cả hai bắt đầu từ năm 2023.

Cả hai cũng ký biên bản ghi nhớ việc xem xét các cơ hội hợp tác để phát triển các công nghệ xe điện và xe tự hành trong tương lai.

Chương trình hợp tác giữa hai bên không bao gồm việc mua cổ phần của nhau. Liên minh này sẽ do một ủy ban chung, với sự tham gia của CEO của cả hai hãng, giám sát.

Quyết định “song hành” của Volkswagen và Ford diễn ra trong bối cảnh ngành xe hơi thế giới đang đứng trước áp lực ngày càng lớn trong việc phải phát triển xe điện, xe tự lái và nâng cấp công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát khí thải ngày càng khắt khe hơn.

Khi các nhà sản xuất xe hơi toàn cầu đang chạy đua phát triển công nghệ mới và các dòng xe mới, vấn đề đặt ra với các hãng xe là làm sao tiết kiệm chi phí nghiên cứu và phát triển. Volkswagen và Ford đã nhận thấy bắt tay nhau là một giải pháp.

Theo Đài NBC, Ford dự kiến chi 11 tỉ USD tái cấu trúc mảng kinh doanh trong những năm tới, trong khi Volkswagen đã tuyên bố sẽ chi 50 tỉ USD để “tấn công” vào lĩnh vực xe điện, xe tự lái và các công nghệ mới. “Quý vị không thể làm điều này một mình – CEO của Ford, Jim Hackett, nói trong cuộc họp báo diễn ra ở Detroit ngày 15-1 – Mọi nỗ lực sẽ được phát huy thêm bằng cách chia sẻ nguồn lực trí tuệ”.

Volkswagen và Ford đã tiến hành thương thảo trong suốt hơn 6 tháng qua. Trước đó, Volkswagen ngày 14-1 tuyên bố đã đầu tư 800 triệu USD xây dựng nhà máy xe điện và tăng thêm 1.000 việc làm ở bang Tennessee (Mỹ). Nhà máy dự kiến sẽ bắt đầu vận hành vào năm 2022.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng lại bản tin này của Reuters trên Facebook kèm dòng chữ “Chiến thắng lớn”. Volkswagen được cho là chịu áp lực từ Tổng thống Trump trong việc tăng đầu tư tại Mỹ.