Hai người đàn ông đánh bom nhà hàng ở Gia Nã Đại khiến 15 người bị thương

25 Tháng Năm, 2018 | Tin thế giới
Vụ đánh bom xảy ra tại nhà hàng Bombay Bhel đêm 24.5.2018. Photo Courtesy: Reuters

Tối ngày 24.5, hai người chưa rõ danh tính đã đi vào một nhà hàng ở TP Mississauga của Canada, kích hoạt một quả bom rồi bỏ chạy.

Theo Reuters đưa tin, vụ nổ xảy ra tại nhà hàng Bombay Bhel vào khoảng 10 giờ 30 phút đêm 24-5 (giờ địa phương). Thông qua mạng xã hội Twitter, Cơ quan y tế khẩn cấp vùng Peel cho biết, vụ việc khiến 15 người nhập viện, trong đó ba người bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Hai nghi phạm chưa rõ danh tính bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó.

Theo cảnh sát vùng Peel, hai nghi phạm là nam giới đã bước vào nhà hàng Bombay Bhel và kích hoạt thiết bị nổ, sau đó chúng đã chạy trốn. Cảnh sát đăng tải lên Twitter một hình ảnh cho thấy hai người mặc trang phục tối màu có mũ trùm đầu và một trong hai người dường như đang mang theo vật gì đó.

Kẻ tình nghi thứ nhất khoảng 20 tuổi, vạm vỡ, mặc quần jean màu xanh đậm, áo hoodie màu đen kéo mũ qua đầu và che kín mặt bằng một miếng vải đen. Tên thứ hai khá gầy, mặc quần jean màu xanh nhạt, áo phông màu xám bên trong và một áo hoodie cũng kéo mũ qua đầu và bịt kín mặt.

Những con phố quanh khu vực xảy ra vụ tấn công đã bị phong tỏa. Cảnh sát triển khai lực lượng đông đảo tới hiện trường, gồm sĩ quan chiến thuật vũ trang hạng nặng như một phần của phản ứng khẩn cấp lớn.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ đánh bom và cảnh sát chưa rõ động cơ của thủ phạm gây ra vụ tấn công này. Sau vụ việc, nhiều tuyến đường xung quanh nhà hàng đã bị phong tỏa.

Mississauga là thành phố lớn thứ 6 ở Gia Nã Đại, với dân số khoảng 700,000 người, cách Toronto khoảng 32 km về phía Tây. Vụ đánh bom nhà hàng Bombay Bhel diễn ra chỉ 1 tháng sau vụ tài xế cố ý điều khiển xe tải lao vào đám đông ở thành phố Toronto khiến 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Địa điểm xảy ra vụ đâm xe gần nơi Ngoại trưởng các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7), gồm Gia Nã Đại, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản tham dự một hội nghị về chống khủng bố. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các nhà chức trách Gia Nã Đại khẳng định, vụ việc không liên quan tới khủng bố.