Hàn Quốc chi tiền để bỏ quốc kỳ được sản xuất tại Trung Quốc

07 Tháng Sáu, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Cờ Hàn Quốc. Photo Courtesy: Reuters

 

Một quan chức quốc phòng cấp cao Hàn Quốc cho biết kể từ ngày 6.6, quân đội Hàn Quốc sẽ bất chấp tốn kém hơn chục triệu Mỹ kim để thay thế tất cả những lá quốc kỳ do Trung Quốc sản xuất bằng sản phẩm nội địa.

 

Một quan chức quốc phòng cấp cao Hàn Quốc cho biết lực lượng vũ trang nước này hồi tháng 5.2014 nắm được thông tin một lượng lớn các lá quốc kỳ Hàn Quốc được sản xuất ở Trung Quốc, Huanqiu.

 

Theo thông tin của Huanqiu, các số liệu thống kê cho thấy Hàn Quốc mua khoảng 9.000 lá quốc kỳ được sản xuất ở Trung Quốc trong năm 2013 và 15.000 trong năm nay.

 

Mặc dù không có luật cấm sử dụng quốc kỳ sản xuất ở nước ngoài, nhưng lực lượng vũ trang Hàn Quốc vẫn quyết định thay các lá cờ “sản xuất tại Trung Quốc” và chỉ sử dụng sản phẩm do các công ty trong nước sản xuất.

 

Cũng theo Huanqiu, một lá cờ Hàn Quốc được làm trong nước có giá 124 Mỹ kim trong khi cờ Trung Quốc sản xuất chỉ có giá khoảng 13 Mỹ kim. Như vậy ước tính Lực lượng vũ trang Hàn Quốc sẽ phải chi 12.6 triệu Mỹ kim để thay hết số quốc kỳ hiện tại.

 

Mặc dù cư dân mạng xứ kim chi cho rằng việc thay thế trên là không cần thiết, nhưng chính quyền và lực lượng vũ trang Hàn Quốc kiên quyết sử dụng quốc kỳ sản xuất trong nước, khẳng định tiến trình thay đổi đang diễn ra.

 

Trong chiến tranh Triều Tiên, trên 1 triệu lính Trung Quốc đứng về phía Triều Tiên chống lại Hàn Quốc.

Ngày 6.6 là ngày lễ quốc gia nhằm tưởng nhớ những người lính và thường dân Hàn Quốc thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

 

Tổng hợp