Hàng nghìn người Hong Kong tiếp tục biểu tình phản đối dự luật dẫn độ

17 Tháng Sáu, 2019 | Tin thế giới
Hàng ngàn người biểu tình Hồng Kông tiếp tục xuống đường ngày 16-6. Photo Courtesy: Reuters

Hàng nghìn người mặc đồ đen tuần hành qua các con phố chính ở Hong Kong để yêu cầu chính quyền hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ gây tranh cãi.

CNN đưa tin, ngày 16/6, người biểu tình tiếp tục xuống đường biểu tình quy mô lớn lần thứ 3. Những người biểu tình đã mặc đồ đen, đeo ruy băng trắng và một số mang theo hoa trắng để tưởng nhớ một người đàn ông đã bị ngã và thiệt mạng hôm 15/6 khi đang treo biểu ngữ phản đối dự luật dẫn độ.

Trước áp lực dồn dập từ 2 cuộc biểu tình trước đó, Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tuyên bố hoãn vô thời hạn dự luật dẫn độ. Tuy nhiên, những người biểu tình chưa thỏa mãn với động thái này và họ đã đưa ra một số yêu cầu với giới chức Hong Kong.

Theo báo South China Morning Post (SCMP), đám đông cũng tràn ngập các ga tàu điện ngầm ở Hồng Kông trong bối cảnh người biểu tình dự kiến tiếp tục chống lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi, bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 16-6 (giờ địa phương). Họ yêu cầu Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải xin lỗi và từ chức.

Những người biểu tình đầu tiên được nhìn thấy diễu qua Sogo – một cửa hàng bách hóa lớn. Các rào chắn do cảnh sát dựng lên để ngăn người biểu tình trước đó đã được hạ xuống. Ngày càng nhiều người đổ xuống đường Hennessy để tham gia tuần hành.

SCMP cho biết người Hồng Kông ở nước ngoài cũng xuống đường. Tại TP Adelaide – Úc, khoảng 500 người tụ tập và kêu gọi bà Lâm thu hồi dự luật. Họ lên án cảnh sát Hồng Kông vì trấn áp người biểu tình quá mức. Tối 15-6, một người biểu tình ở Hồng Kông, họ Leung, 35 tuổi, đã thiệt mạng vì té ngã trong lúc cố gắng treo biểu ngữ.

Trong một tuyên bố được đưa ra lúc 20 giờ 30 phút ngày 16-6, bà Lâm gửi lời xin lỗi người dân Hồng Kông và hứa sẽ ghi nhận mọi chỉ trích cũng như cải thiện và phục vụ công chúng tốt hơn.

Tổng hợp