Hàng trăm người tị nạn quyết trèo hàng rào để vào Mỹ vì mệt mỏi khi chờ đợi

06 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Ngay từ khi mặt trời chưa lặn, một số người đã tìm cách leo qua hàng rào đầu tiên nằm trên đất Mexico. Photo courtesy: Reuters

Quá trình xin tị nạn hợp pháp tại Mỹ có thể kéo dài nhiều tháng và đối với một số di dân, họ không thể chờ đợi thêm nữa, quyết định trèo hàng rào vượt biên trái phép.

Hãng Reuters ngày 5.12 đưa tin hàng trăm người trong các đoàn người di cư từ các nước Nam Mỹ đã vượt biên từ Mexico vào Mỹ sau thời gian mệt mỏi vì chờ đợi. Những người này lập tức bị bắt giữ nhưng họ hy vọng được nộp đơn xin tị nạn dù nhập cư bất hợp pháp.

Vụ việc xảy ra tại các khu vực biên giới tiếp giáp bang California và Texas của Mỹ. Tại thành phố ven biển Tijuana của Mexico, hàng chục người leo qua hàng rào kim loại cao 3m để vào California.

Nhiều người còn mang theo cả con cái và những vật dụng như chăn, dây thừng để giúp nhau vượt rào. Một số người nhanh chóng bỏ trốn trong màn đêm sau khi leo qua, dù trực thăng của Mỹ quần thảo bên trên. Tuy nhiên, đa số tự nộp mình cho lực lượng biên phòng Mỹ.

Tại thành phố Ciudad Juarez ở Mexico, nhiều người cũng vượt biên vào thành phố El Paso thuộc bang Texas (Mỹ). Đài KVIA-TV đưa tin trên 400 người đã vượt biên tại đây và tự nộp mình cho lực lượng chức năng.

Kể từ cuối tháng 10, có ít nhất 2 đoàn người chủ yếu từ Honduras và El Salvador di chuyển đến Mexico với hy vọng được nhập cư vào Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã điều 5.000 binh sĩ đến đây để hỗ trợ lực lượng tuần tra biên giới.

Đến ngày 4.12, Lầu Năm Góc quyết định gia hạn thời gian điều động đến hết tháng 1.2019, thay vì đến 15.12 như kế hoạch trước đó.

Tổng hợp