Hong Kong khánh thành văn phòng an ninh quốc gia Trung Quốc

08 Tháng Bảy, 2020 | Tin thế giới

Văn phòng an ninh quốc gia của Bắc Kinh hôm 8/7 đã được khánh thành ở Hong Kong, theo AP, hơn một tuần sau khi chính quyền trung ương Trung Quốc áp đặt một điều luật mới đối với thành phố từng là thuộc địa của Anh này.

Ngoài Trưởng đặc khu Carrie Lam và các quan chức Hong Kong, các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có mặt, theo AP, và an ninh đã được tăng cường.

Lễ khánh thành diễn ra đúng ngày cơ quan giáo dục của Hong Kong yêu cầu các trường học không được cho phép các học sinh hát bản một bản nhạc biểu tình có tên gọi “Glory to Hong Kong” vì bài này chứa đựng các thông điệp chính trị.

Tuần trước, theo đạo luật an ninh quốc gia mới, có hiệu lực hôm 30/6, chính quyền thành phố đã hình sự hóa khẩu hiệu “Giải phóng Hong Kong, cách mạng của thời đại chúng ta” của những người biểu tình đòi dân chủ.

Theo AP, luật an ninh quốc gia mới cấm điều Bắc Kinh coi là các hoạt động khủng bố, lật đổ và ly khai ở Hong Kong.