Israel bắt nhân viên ngoại giao Pháp tuồn súng cho người Palestine

20 Tháng Ba, 2018 | Tin thế giới
Romain Franck (che mặt) cùng các tòng phạm ra tòa án quận Beersheba ở Israel ngày 19.3 . Photo Courtesy: Reuters

Chính quyền Tel Aviv nói rằng nước này xem vụ việc một nhân viên lãnh sự quán Pháp tuồn 72 khẩu súng cho người Palestine là hết sức nghiêm trọng.

Theo Reuters, quan chức Israel ngày 19.3 cho biết họ vừa bắt giữ một nhân viên lãnh sứ quán Pháp ở Jerusalem do nghi ngờ người này buôn lậu vũ khí từ khu vực Dải Gaza do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát sang khu vực Bờ Tây cho người Palestine.

Cơ quan an ninh Shin Bet của Israel cho biết nhân viên lãnh sự Pháp trên có tên Romain Franck, bị bắt giữ từ hôm 15.2. Công dân Pháp này đã bị cáo buộc chuyển trái phép tổng cộng 70 khẩu súng lục và 2 súng trường tấn công qua lại hai vùng lãnh thổ Palestine ít nhất 5 lần.

Franck bị bắt giữ cùng với 1 người Palestine đến từ Đông Jerusalem và 7 nghi phạm khác.  Người Palestine này được thuê làm nhân viên an ninh tại lãnh sự quán Pháp ở Jerusalem.

Franck bị cáo buộc đã sử dụng một chiếc xe ngoại giao của lãnh sự quán Pháp để chuyển số súng trên từ Dải Gaza cho các tay buôn súng Palestine ở Bờ Tây. Sở dĩ mọi thứ trở nên “trơn tru” vì chiếc xe này không bị các chốt an ninh Israel kiểm tra nghiêm ngặt như xe thường.

Cơ quan Shin Bet cho biết Franck đã nhận súng từ một người Palestine được Trung tâm văn hóa Pháp ở Gaza thuê.

Thông cáo ngày 19.3 của Shin Bet nói rõ Franck “đã hành động vì lợi ích tài chính, tự phát và không có sự hay biết của những người cấp trên của ông”. Nhưng phía Shin Bet cho rằng nhà ngoại giao của Pháp không có bất kỳ động cơ ý thức hệ nào trong việc tuồn súng sang Palestine, chẳng hạn ủng hộ cho các tay súng Palestine.

“Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng khi quyền miễn trừ và các đặc lợi được cấp cho các đoàn ngoại giao nước ngoài bị khai thác bất nhẫn để tuồn hàng chục vũ khí mà có thể được dùng cho các vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường và lực lượng an ninh Israel” – cơ quan Shin Bet lên án.

Hiện luật sư của ông Franck chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Phản hồi trước thông tin của Israel, người phát ngôn đại sứ quán Pháp ở Tel Aviv cho biết Franck là “một thành viên của tổng lãnh sự quán Pháp ở Jerusalem”, đồng thời nói rằng phía Pháp xem xét vụ việc hết sức nghiêm trọng và đang hợp tác với nhà chức trách Israel.