Israel phá âm mưu đánh bom trong Ngày quốc khánh

19 Tháng Tư, 2018 | Tin thế giới
Người dân Israel coi bắn pháo hoa vào Ngày Quốc Khánh. Photo courtesy: Reuters

Quân đội Israel bắt giữ xe tải chứa chất nổ mà một người Palestine định sử dụng để tấn công trong ngày quốc khánh.

Vào hôm 18.4, quân đội Israel cho biết lực lượng an ninh nước này đã phát hiện chất nổ giấu trong một chiếc xe tải của Palestine đi từ khu vực chiếm đóng Bờ Tây được cho là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trong ngày Quốc khánh Israel.

Bộ Quốc phòng Israel thông báo các binh sỹ tại trạm kiểm soát Reihan ở phía bắc Bờ Tây đã phát hiện một “thiết bị nổ có sức phá hủy mạnh” được giấu trên nóc một chiếc xe tải của Palestine chở cùng nhiều hàng hóa khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigor Lieberman ca ngợi “sự cảnh giác và tính chuyên nghiệp” của những binh sĩ tại trạm kiểm soát đã phát hiện và phá vỡ một âm mưu tấn công lớn.

“Chúng ta sẽ săn lùng những kẻ lên kế hoạch tấn công trong ngày lễ của Israel. Chúng sẽ không được yên thân cả ngày lẫn đêm cho tới khi chúng ta bắt được chúng”, ông Lieberman nhấn mạnh.

Israel tuyên bố độc lập vào ngày 14.5.1948. Tuy nhiên, họ kỷ niệm ngày này theo lịch Hebrew nên ngày quốc khánh năm nay rơi vào 19.4.

Trong khi đó, người Palestine coi Quốc khánh Israel là ngày “thảm họa” (Nakba) khi hàng trăm nghìn người Palestine buộc phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh giữa Israel với các nước láng giềng Arab vào tháng 5.1948. Hôm nay, 19.4, người Israel sẽ ra đường tổ chức tiệc nướng ngoài trời để kỷ niệm ngày Quốc khánh lần thứ 70.