Lãnh đạo quân đội Sudan từ chức sau khi đảo chính

15 Tháng Tư, 2019 | Tin thế giới
Bộ trưởng Quốc phòng Awad Ibn Auf tại Khartoum tháng 11/2018. Photo Courtesy: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Awad Ibn Auf đã thôi giữ chức lãnh đạo Hội đồng Quân sự chỉ một ngày sau khi nhậm chức.

Một ngày sau khi quân đội lật đổ chính quyền Tổng thống Omar al-Bashir, Bộ trưởng Quốc phòng Awad Ibn Auf ngày 12/4 từ chức lãnh đạo Hội đồng Quân sự vừa được thành lập. Người thay thế ông là tướng Abdel-Fattah Burhan, tổng thanh tra lực lượng vũ trang Sudan.

Hội đồng Quân sự sẽ thay tổng thống điều hành đất nước trong tối đa hai năm cho đến khi tổ chức bầu cử dân sự. Như vậy, Burhan sẽ là lãnh đạo của Sudan trong giai đoạn chuyển tiếp. “Tôi tin rằng ông ấy sẽ lèo lái con tàu cập bến an toàn”, Auf nói.

Auf từ chức sau khi đối mặt với sức ép lớn từ những người biểu tình. Ông là người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự trong chiến dịch đối phó lực lượng nổi dậy Darfur những năm 2000. Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông này từ năm 2007, cáo buộc ông đã cung cấp vũ khí và chỉ đạo dân quân thân chính phủ Janjaweed gây tội ác tàn bạo trên diện rộng chống lại dân thường trong cuộc xung đột.

Sudan chìm trong làn sóng biểu tình từ tháng 12/2018, xuất phát từ việc giá bánh mì tăng gấp ba lần. Ngày 11/4, quân đội triển khai binh sĩ trên khắp trung tâm thủ đô Khartoum để đảo chính, lật đổ Tổng thống Omar al-Bashir – một trong những tổng thống cầm quyền lâu nhất ở Sudan và bị Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã về tội diệt chủng và tội ác chiến tranh.

Hội đồng Quân sự Sudan tuyên bố họ sẽ không bàn giao al-Bashir cho ICC, cơ quan có trụ sở tại Hà Lan, vì cho rằng làm vậy sẽ để lại “dấu vết xấu xí” cho Sudan.

Tổng hợp