Lật phà ở hồ lớn nhất châu Phi, số người chết có thể lên đến hơn 200

21 Tháng Chín, 2018 | Tin thế giới
Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Photo Courtesy: Reuters

Ít nhất đã có 44 người được phát hiện đã thiệt mạng khi một con phà đã bị chìm ở Hồ Victoria ở Tanzania, và các quan chức chính phủ lo sợ rằng con số thương vong có thể lên đến hơn 200 người.

Vụ tai nạn xảy ra giữa hai hòn đảo ở hồ Victoria, hồ lớn nhất ở châu Phi, nằm giữa biên giới của Tanzania, Uganda và Kenya.

AP dẫn thông tin từ ông John Mongella – quan chức phụ trách vùng Mwanza, cho hay hiện đã có khoảng 37 người được cứu thoát sau vụ chìm phà vào chiều 20.9.

Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, không rõ số người chính xác trên tàu vào thời điểm gặp nạn vì con tàu chở quá tải. Có nhiều nguồn tin về số hành khách trên phà và con số này có thể dao động từ 400-500 người.

Khi được hỏi về số người trên phà vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, ông cho biết: “Tôi không thể ước tính” và khẳng định: “Ngay lúc này trọng tâm của chúng tôi là cứu hộ”.

Theo AP, những chuyến phà kiểu này thường chở hàng trăm người và quá tải.

Phà gặp nạn khi đang di chuyển giữa Ukara và Bugolora và bị lật ở gần khu vực của Mwanza, cơ quan phụ trách dịch vụ tàu thuyền của Tanazania cho hay.

Các thảm họa tàu thuyền thường xuyên xảy ra ở Tanzania do các con phà thường chở quá tải. Khoảng 200 người thiệt mạng sau khi chiếc tàu chở quá trọng lượng cho phép bị sóng to tấn công ở ngoài khơi đảo Zanzibar tại Ấn Độ Dương vào năm 2011. Con tàu có sức chứa 620 hành khách nhưng khi đó chở đến hơn 1.000 người.

Vào năm 1996, một vụ bi kịch chìm phà khác ở hồ Victoria tại cùng khu vực xảy ra vụ lật phà hôm 20-9 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 500 người.

Tổng hợp