Lộ diện kẻ đánh bom liều chết tại nhà thờ Sri Lanka

24 Tháng Tư, 2019 | Tin thế giới
Nghi phạm đeo ba lô (trái) trước khi bước vào nhà thờ St. Sebastian hôm 21/4. Photo Courtesy: Reuters

Đoạn video ghi lại từ camera an ninh cho thấy một trong những kẻ đánh bom tự sát ở Sri Lanka bình tĩnh bước vào nhà thờ trước khi kích nổ bom trong balô, giết chết 67 người ở đây.

Nhiều vụ nổ liên tiếp đã xảy ra tại Sri Lanka vào ngày 21/4 nhân dịp lễ Phục sinh. Những nơi trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ đánh bom gồm 3 nhà thờ và 3 khách sạn ở thủ đô Colombo và các thành phố khác.

Hình ảnh ghi lại từ camera an ninh mới được công bố gần đây cho thấy một nghi phạm đã bước vào nhà thờ St. Sebastian ở Negombo chỉ vài phút trước khi vụ đánh bom xảy ra. Người đàn ông này đeo thêm một ba lô được cho là chứa bom bên trong.

Theo phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Sri Lanka, số nạn nhân thiệt mạng sau vụ tấn công hàng loạt vào cuối tuần qua đã lên tới 310 người. Ngoài ra, hơn 500 người khác cũng bị thương sau thảm kịch đẫm máu này.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công trên, các nhà chức trách Sri Lanka đã bắt đầu tiến hành một chiến dịch an ninh quy mô lớn. Tính đến hôm qua, ít nhất 24 đối tượng đã bị bắt giữ với cáo buộc có liên quan tới các vụ đánh bom.

Đến ngày 23.4, hãng TASS dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình Al-Arabiya cho biết nhóm Jamaat al-Tawhid al-Watania đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công đẫm máu vào hàng loạt ở Sri Lanka hôm 21-4.

Jamaat al-Tawhid al-Watania được biết đến là một nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda, được thành lập năm 2002. Ngoài ra, hiện có rất ít thông tin về tổ chức này. 

Tổng hợp