Lo ngại sẽ có sự trả đũa quân sự từ Ấn Độ

08 Tháng Mười Hai, 2008 | Tin thế giới

 

Sau những đợt khủng bố kinh hoàng tại Mumbai hồi tuần trước của các phần tử quá khích mà chủ mưu là Zaki-ur-Rehman Lakhvi và Yusuf Muzammif hiện được cho là đang ngụ tại Pakistan, mối quan hệ giữa hai nước Pakistan và Ấn Độ càng trở nên bế tắc và gây lo ngại có thể Ấn Độ sẽ tấn công vào các trại huấn luyện của Pakistan như một hành động trả đũa cho những tổn thất tại Mumbai.

 

Như đã đưa tin, bọn khủng bố nhắm vào các biểu tưởng của Ấn Độ và ngoại quốc cũng như những nơi du khách thường hay lui tới điển hình là hai khách sạn Tal Taj Mahal Hotel và Oberoi/Trident Hotel, nhà ga xe lửa trung ương và nhà hàng Leopold Café làm thiệt mạng 188 người trong đó có 2 người Úc là Brett Taylor, 49 tuổi của phái đoàn thương mại và ông Doug Markell, 71 tuổi cựu thương gia và cựu nghị viên Wollahra.

Ajmal Amir Kasab, 21 tuổi -một tay súng sống sót duy nhất trong vụ chạm súng tại Mumbai-  khẳng định hắn nhận lệnh từ tên chỉ huy Lakhvi để tham gia vụ khủng bố đẫm máu trên. Lakhvi là chỉ huy các chiến dịch của nhóm khủng bố mang tên Lashkar-e-Taiba.

Nhóm khủng bố đã đột nhập vào khách sạn lúc đêm khuya, chiếm giữ khách sạn và uy hiếp con tin. Chúng sẵn sàng nổ súng vào những người trong khách sạn. Một nhân chứng cho hay: “Chúng tôi đang đi trong hành lang thì một người đàn ông bất ngờ xuất hiện và nổ súng về phía chúng tôi”.

Sau những gì xảy ra tại Mumbai, Ấn Độ đã đặt mức báo động lên hàng đầu vì lo ngại nước này sẽ tiếp tục hứng chịu những đợt khủng bố khác. Các quan chức Ấn Độ đã tăng cường quân sự và thắt chặt an ninh tại các sân bay lớn của Ấn Độ như thành phố New Delhi, Bangalore và Chennai sau khi có tin mật báo mục tiêu kế tiếp của bọn khủng bố là những sân bay lớn.

Chính vì vậy tại các sân bay ở Ấn Độ, bất cứ một hành khách nào cũng phải trải qua 6 bước kiểm tra nghiêm ngặt để tránh việc những chất nổ có thể được mang vào trong nước nhằm gây ra các vụ đổ máu trong tương lai.

Mặc dù bên phía Pakistan đã xác định họ không dính líu tới các vụ đổ máu tại Ấn Độ và các ban lãnh đạo hứa sẽ nhanh chóng truy quét bọn khủng bố, tuy nhiên vẫn có tin tức rằng Ấn Độ sẽ tấn công vào các khu vực được cho là huấn luyện quân đội của Pakistan như một hành động trả đũa vì những tổn thất mà Mumbai phải hứng chịu. Mặc cho những thông tin trên được đưa ra nhưng bên phía Ấn Độ vẫn chưa có lời bình luận hay giải thích gì về vụ việc trên.

Nếu điều này xảy ra thì chỉ khiến tình hình càng thêm tồi tệ,  nhất là khi cả hai đều là nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Anh và Mỹ hứa sẽ cố gắng giúp Pakistan nhằm làm giảm áp lực tại khu vực Nam Á, tuy nhiên tình hình vẫn chưa khả quan cho lắm.