Lộ tin Thứ trưởng Tư pháp Mỹ sắp đệ đơn từ chức

10 Tháng Một, 2019 | Tin thế giới
Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein. Photo Courtesy: Reuters

Rod Rosenstein, người giám sát cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, dự kiến rời ghế khi bộ trưởng tư pháp mới nhậm chức.

Các nguồn tin thân cận với Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein hôm 9.1 cho biết ông có kế hoạch rời ghế trong vài tuần tới, khi William Barr nhậm chức bộ trưởng tư pháp, theo Reuters.

William Barr là người được Tổng thống Donald Trump đề cử để thay thế Jeff Sessions, người bị sa thải hồi tháng 11 năm ngoái. Ông Barr tuần tới sẽ điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện trước khi thượng viện thông qua quyết định bổ nhiệm.

Ông Rosenstein đã giám sát cuộc điều tra của Công tố viên Đặc biệt Hoa Kỳ về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và các mối liên hệ có thể có với ban vận động bầu cử của ông Trump. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, một người ban đầu ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống, đã tự miễn trừ khỏi cuộc điều tra.

Các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Rosenstein vốn có kế hoạch chỉ đảm nhiệm chức thứ trưởng tư pháp trong hai năm và cột mốc đó đang đến gần. Rosenstein thường xuyên bị Trump chỉ trích. Tổng thống gọi cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là “săn phù thủy” và bác bỏ chiến dịch của ông thông đồng với Moskva. Nga cũng đã bác bỏ mọi cáo buộc.

ABC News, trích dẫn nhiều nguồn thạo tin về các kế hoạch của ông Rosenstein, đã đưa tin rằng ông dự định ra đi trong những tuần tới khi ông Barr tiếp nhận công việc. Fox News, trích dẫn các quan chức Bộ Tư pháp giấu tên, cũng đưa tin về kế hoạch ông Rosenstein ra đi trong vài tuần. CNN cũng đưa tin về động thái này, trích dẫn một nguồn không nêu tên.

Reuters đã không thể xác minh ngay lập tức các tin này và không thể kết nối liên lạc với đại diện Bộ Tư pháp để nghe bình luận của họ.

Tổng hợp