Máy bay Mỹ – Nga đối đầu ở Thái Bình dương

03 Tháng Sáu, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Một chiếc Su-27 của Nga. Ảnh minh họa: Russian aircarft

 

Chính quyền Washington đang phản ứng mạnh mẽ sau khi một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã chặn một máy bay trinh sát Mỹ trong không phận quốc tế trên Thái Bình Dương hồi cuối tháng 4.

 

Vụ việc xảy ra trên biển Okhotsk ở phía bắc Thái Bình Dương, giữa đảo Sakhalin và bán đảo Kamchatka của vùng Viễn đông Nga.

 

Đại tá Steven Warren, phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết chiếc US RC-135 đang thực thi nhiệm vụ thường xuyên trong không phận quốc tế thì gặp phải một chiếc Su-27 của Nga. Sau đó chiến đấu cơ của Nga đã bay qua mũi của máy bay không quân Mỹ ở khoảng cách chỉ 30 m trong vùng không phận quốc tế trên biển Okhotsk.

 

Ông Warren không rõ sao vụ việc, vốn xảy ra vào ngày 23/4, lại không được công khai trước đó.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey đều đã trực tiếp bày tỏ sự quan ngại của Washington với các quan chức của Mạc Tư Khoa. Đây là căng thẳng mới nhất giữa Nga và Mỹ kể từ khi hai bên lời qua tiếng lại quanh cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

 

RC-135U là một máy bay trinh sát chuyên dụng của Mỹ. Hiện chỉ còn 2 chiếc như vậy trong không quân nước này và được biên chế trong phi đội 55 tại Căn cứ không quân ở bang Nebraska.