Máy bay quân sự bị bắn rơi ở Ukraine khiến 49 người thiệt mạng

13 Tháng Sáu, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Một phi cơ vận tải IL-76 của Ukraine. Photo Courtesy: RIA Novosti

 

Ít nhất đã có 49 người thiệt mạng sau khi một chiếc phi cơ quân sự Ukraine bị phe ly khai bắn rơi, trở thành sự kiện đẫm máu nhất trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở nước này.

 

Voice of Russia dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Ukraine chiếc phi cơ quân sự bị bắn rơi trong lúc tiếp cận sân bay ở thành phố miền đông Luhansk. Máy bay khi đó chở theo quân nhân, thiết bị máy móc và thực phẩm.

 

IL-76 thường có phi hành đoàn 7 người và có thể chở theo 167 binh sĩ cùng các loại vũ khí. Theo một số thông tin dẫn nguồn tin quân sự nói rằng khoảng 30 người, gồm lính dù và phi hành đoàn, thiệt mạng.

 

Sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi chính quyền Kiev tuyên bố chiến dịch tấn công lực lượng ly khai thân Nga ở thành phố Mariupol thành công. Ông Anton Geraschenko, cố vấn Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov, cho biết lực lượng an ninh Ukraine đã bắt được hàng chục “tên khủng bố” và phá hủy căn cứ. Kiev thường gọi những người ly khai nổi loạn ở miền đông là khủng bố.

 

Các hoạt động trấn áp cũng tiếp tục diễn ra ở vùng Donetsk. Quân đội Ukraine hôm 12.6 được cho là rải bom phốt pho xuống Salvyansk, làm phần lớn làng Semyonovka ở ngoại ô thành phố bốc cháy. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày yêu cầu lập tức điều tra thông tin trên bởi phốt pho trắng là một hóa chất nguy hiểm bị Liên Hợp Quốc nghiêm cấm sử dụng.

 

Chính quyền Kiev tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt để trấn áp lực lượng ly khai ở miền đông từ giữa tháng 4. Phần lớn các cuộc đối đầu lớn diễn ra ở thành phố Slavyansk, Kramatorsk và Mariupol thuộc vùng Donetsk. Tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 8.6 cam kết chấm dứt chiến dịch trấn áp vào cuối tuần này bởi đối với ông “mỗi ngày có người chết, mỗi ngày mà Ukraine phải trả cái giá đắt như vậy là điều không thể chấp nhận được”.

 

Tổng hợp